12:06, 21/06/2019

Ông Lê Thanh Quang làm việc tại xã Ninh Tây

Ngày 20-6, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Ninh Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm.

 

Ngày 20-6, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Ninh Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm.

 

Ông Lê Thanh Quang làm việc tại xã Ninh Tây.

Ông Lê Thanh Quang làm việc tại xã Ninh Tây.


Năm 2018, tổng thu ngân sách của xã hơn 27 tỷ đồng; tổng chi ngân sách hơn 25 tỷ đồng. Hiện xã đạt 8/19 tiêu chí về nông thôn mới. Tổng số hộ nghèo là 342 hộ, cận nghèo 137 hộ, số hộ giảm nghèo trong năm là 74 hộ, đạt 123%... 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách ước hơn 4 tỷ đồng, chi ngân sách ước thực hiện hơn 3 tỷ đồng; tổng số hộ nghèo là 267 hộ, cận nghèo 137 hộ… Về công tác xây dựng đảng, từ đầu năm đến nay đã giải thể 2 chi bộ; thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách. 6 tháng cuối năm, xã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước các hoạt động xây dựng trên địa bàn…


Tại buổi làm việc, xã kiến nghị các cấp, ngành, tỉnh quan tâm vấn đề phân bổ nguồn vốn cho địa phương; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân; đầu tư nâng cấp tuyến đường khu vực C3 buôn Sim; tăng cường công tác quản lý rừng căm xe trên địa bàn xã…


Ông Lê Thanh Quang chỉ đạo xã cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên; cần có sự giám sát, quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát trong công tác giao khoán đất rừng cho dân; xem xét tình hình, tiến độ triển khai dự án suối khoáng nóng Trường Xuân; mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng…


P.H