12:06, 25/06/2019

Hơn 200 chức sắc, chức việc, nhà tu hành được phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Trong 2 ngày 24 và 25-6, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Khánh Hòa.
 

Trong 2 ngày 24 và 25-6, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Khánh Hòa.

 

Giới thiệu một số nội dung của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Báo cáo viên phổ biến Nghị định 162 cho các đại biểu.
 
 
Tại hội nghị, hơn 200 người là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được phổ biến những nội dung: Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực này... Đặc biệt trong ngày thứ 2, hội nghị đã tập trung giải đáp những thắc mắc của đại biểu trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162 và giới thiệu một số nội dung của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.
 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18-11-2016; ngày 20-12-2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018.
 
Được biết, hiện nay, Khánh Hòa có 8 tôn giáo với khoảng 400.000 tín đồ, chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh.
 
Mã Phương