12:06, 21/06/2019

Hội nghị trực tuyến về phòng, chống thiên tai

Sáng 20-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Sáng 20-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Tại hội nghị, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh kinh phí để thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (Đề án 1002), đồng thời lắp đặt bổ sung các thiết bị cảnh báo sớm thiên tai tại những khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án di dời dân tại các khu vực nguy hiểm.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tập trung rà soát và cập nhật phương án phòng, chống thiên tai, tránh bị động, lúng túng khi tình huống xấu xảy ra; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn; ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…


Hồng Đăng