04:06, 18/06/2019

Học viện Hải quân tập huấn Luật Quốc phòng 2018

Chiều 18-6, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 cho gần 400 cán bộ, sĩ quan trong toàn Học viện.

Chiều 18-6, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 cho gần 400 cán bộ, sĩ quan trong toàn Học viện.

 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm truyền đạt những nội dung của Luật Quốc phòng 2018.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm truyền đạt những nội dung của Luật Quốc phòng 2018.

 

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện đã truyền đạt đến các đại biểu những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, như: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Đây là Luật rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Sau đợt tập huấn, Học viện Hải quân sẽ tiến hành tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi đối tượng về nội dung Luật Quốc phòng năm 2018.

THẾ ANH