09:06, 10/06/2019

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 -2024: Công tác chuẩn bị phải chu đáo, khoa học

Chiều 10-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì duyệt hồ sơ Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

Chiều 10-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì duyệt hồ sơ Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.


Theo báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội Mặt trận cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đánh giá của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ; có 4 vị hiện là trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp huyện. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cơ bản đã hoàn thành các nội dung như: Dự thảo báo cáo chính trị; đề án nhân sự tham gia ủy viên ủy ban, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Ban Thường trực 9 người, ủy viên ủy ban 87 người). Dự kiến, đại hội diễn ra ngày 22 và 23 - 7 với hơn 450 đại biểu tham dự.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, công tác tổ chức Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, tiết kiệm; văn kiện đại hội cần đánh giá đầy đủ, chính xác, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Nhân sự tham gia ủy viên ủy ban cần giới thiệu người thực sự tiêu biểu, có uy tín, đảm bảo đúng Thông tư số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cần nghiên cứu nhân sự đoàn chủ tịch bảo đảm đầy đủ các thành phần, địa phương; đại biểu tham dự phải tiêu biểu, có uy tín, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng... Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các phòng, ban liên quan cần phối hợp tổ chức tốt Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam tỉnh để đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.


CẨM VÂN