02:05, 29/05/2019

Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa: Kết nối những tấm lòng

Ngày 29-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm Chủ tịch Quỹ. Đến dự có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương.

Ngày 29-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm Chủ tịch Quỹ. Đến dự có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương.

 

Giúp đỡ hàng nghìn địa chỉ nhân đạo

 

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, năm 2017 tỉnh thành lập Ban chỉ đạo CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cấp tỉnh và triển khai mạnh mẽ, rộng khắp tới các địa phương. Qua đó, CVĐ đã thu hút được đông đảo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp kinh phí. Các thành viên Ban chỉ đạo CVĐ đã tích cực vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú; qua đó huy động nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia. Đồng thời, tập trung khảo sát, rà soát, lập danh sách các địa chỉ cần được giúp đỡ. Trên cơ sở đó, phối hợp với các địa phương trực tiếp đến từng hộ dân để thẩm định và bình chọn công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với các tiêu chí.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ ra mặt Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ ra mặt Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

 

Quang cảnh tại buổi lễ.
Quang cảnh tại buổi lễ.

 

Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” năm 2018 đã kêu gọi ủng hộ được hơn2,6 tỷ đồng để tạo nguồn lực giúp đỡ các địa chí nhân đạo. Đồng thời, tính đến ngày 28-5, Ban Chỉ đạo đã huy động thêm được hơn 671 triệu đồng, nâng tồng số tiền huy động lên hơn 3,2 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của các thành viên, đến nay Ban chỉ đạo CVĐ đã trực tiếp trao hỗ trợ cho hơn 1.000 địa chỉ nhân đạo; các địa phương hỗ trợ cho hàng trăm đối tượng. Từ kết quả trên cho thấy, CVĐ đang thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao quyết định thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao quyết định thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

 

Ông Lê Văn Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cho biết, để phát huy hơn nữa giá trị, ý nghĩa mà CVĐ đem lại, Ban Chỉ đạo đã quyết định thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa. Quỹ ra đời với tôn chỉ hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Quỹ hoạt động công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, chịu sự giám sát của Tỉnh ủy, quản lý của UBND tỉnh. Quỹ hình thành từ nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo.

 

Triển khai lan tỏa, sâu rộng

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều loại quỹ đang hoạt động như: Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em... Tuy nhiên, sự ra đời của Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa lại có ý nghĩa riêng, đó là sự hỗ trợ nhanh, kịp thời cho những địa chỉ mà xã hội đang quan tâm. “Trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn rất nhiều những trường hợp khó khăn trong cuộc sống cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng, xã hội. Do vậy, thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ, tôi kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục triển khai lan tỏa CVĐ, quan tâm ủng hộ quỹ. Sự giúp đỡ, hỗ trợ đó sẽ được Ban Chỉ đạo trao trực tiếp cho các địa chỉ nhân đạo”, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao hoa chúc mừng Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao hoa chúc mừng Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

 

Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.
Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa cho biết, những việc làm, hoạt động của CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” rất ý nghĩa, đã giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho rất nhiều những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chính vì thế, năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh vận động đóng góp hơn 50 triệu đồng, năm 2018 hơn 75 triệu đồng. Thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ triển khai sâu rộng CVĐ, tích cực tham gia đóng góp Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh. Trước mắt, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp mỗi người 15.000 đồng cho Quỹ".

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao chứng nhận và hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao chứng nhận và hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

 

Ông Đinh Viết Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cho biết, việc thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa là rất cần thiết và ý nghĩa. Thông qua Quỹ sẽ có thêm nhiều đối tượng yếu thế được trợ giúp. Do vậy, phía công ty sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Quỹ hoạt động thật sự hiểu quả. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người lao động cùng tham gia, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học.

 

 

Những học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng của Ban chỉ đạo Cuộc vận động
Những học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng của Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo " tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu: thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khẩn trương thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo ở địa phương mình để cùng với cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ trợ giúp nhân đạo đúng địa chỉ, đối tượng, tạo tính lan tỏa sâu rộng. Về lâu dài, Ban Chỉ đạo CVĐ cấp tỉnh sẽ phân công từng cơ quan, đoàn thể trực tiếp giúp đỡ từ 5 đến 10 địa chỉ nhân đạo.

 

Tại buổi lễ ra mắt, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ cho Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa hơn 849 triệu đồng. Qua đó, nâng tổng số quỹ hiện tại lên hơn 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh Khánh Hòa trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

VĂN GIANG