11:05, 21/05/2019

Gần 30.000 người lao động được hưởng lợi từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Sáng 21-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2017-2019.

Sáng 21-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2017-2019.

 Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp.

 

7 đơn vị có nhiều đóng góp nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
7 đơn vị có nhiều đóng góp nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động, thương lượng và ký kết hợp tác với 16 đơn vị trên địa bàn tỉnh về giảm giá ưu đãi cho người lao động khi sử dụng các dịch vụ, mua sắm các sản phẩm và hỗ trợ hoạt động chăm lo đời sống công nhân. Qua 2 năm, thực hiện chương trình đã có gần 30.000 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi khi sử dụng các dịch vụ tại 16 đơn vị; vận động hỗ trợ xây 70 mái ấm với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao quà tết cho trên 2.200 người lao động; hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cho những gia đình người lao động bị thiệt hại do thiên tai…

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn gặp nhiều khó khăn do: thẻ đoàn viên tích hợp chưa được triển khai rộng rãi đến từng đoàn viên công đoàn; chưa phong phú về các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng của đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền về các thông tin, nội dung ưu đãi còn hạn chế; còn ít các điểm bán hàng ưu đãi tập trung ở các khu, cụm công nghiệp dành cho công nhân; thu tục thanh toán khi giảm giá cho người lao động còn nhiều vướng mắc… Do vậy, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chương trình; cụ thể hóa các nội dung ký kết nhằm đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, người lao động; tăng cường mở các điểm bán hàng giảm giá ưu đãi dành cho người lao động ở xa trung tâm, khu, cụm công nghiệp…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thực hiện ký kết lại và ký kết mới về thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với 17 đơn vị; tặng bằng khen cho 7 đơn vị có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình giai đoạn 2017-2019.

VĂN GIANG