08:05, 03/05/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri Ninh Hòa, Vạn Ninh

Ngày 3-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Ninh Hòa.

Ngày 3-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Ninh Hòa.


Cử tri Ninh Hòa có một số ý kiến như: cần có biện pháp triệt tiêu những tiêu cực trong việc chạy điểm, nâng điểm; về vấn đề nâng tuổi nghỉ hưu, chỉ nên áp dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp, đối với lao động phổ thông nên giữ nguyên như hiện nay; việc thay đổi giờ làm việc cần cân nhắc yếu tố vùng miền, cần tăng số lượng ngày nghỉ trong 1 năm. Cử tri cũng đề nghị cần xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng bia rượu, say xỉn điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn hoặc gây sự, ẩu đả gây mất trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời tăng hình phạt đối với tội phạm ma túy. Về Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều thôn đã hình thành lâu đời, có phong tục, tập quán khác nhau, khó có thể sáp nhập, Quốc hội cần nghiên cứu sao cho hài hòa.


. Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vạn Ninh.


Cử tri huyện Vạn Ninh bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của địa phương; đồng thời mong muốn thời gian tới, các ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy chức trách của mình, làm cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội.


H.Đ - HOÀI DUY