10:05, 02/05/2019

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Cụm Nam: Làm tốt công tác dân vận

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) luôn đẩy mạnh công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) luôn đẩy mạnh công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.


Gần dân, sát dân


Nằm ở phía đông nam huyện Khánh Sơn, Ba Cụm Nam là xã xa trung tâm nhất, hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp nên đời sống của người dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới hơn 70%. Những năm qua, xã thường xuyên được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nên đời sống của nhân dân đã có những thay đổi khá khả quan.

 

Lực lượng dân quân xã cùng cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng tặng sầu riêng cho người dân.

Lực lượng dân quân xã cùng cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng tặng sầu riêng cho người dân.


Theo ông Phạm Phú Khánh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ba Cụm Nam, xuất phát từ tình hình địa phương và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, lực lượng dân quân xã luôn làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Mấy năm trước, trên địa bàn xã xuất hiện một số yếu tố tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tình hình tạm trú, tạm vắng diễn biến phức tạp; các hoạt động tôn giáo trái với Luật Tín ngưỡng tôn giáo… Trước tình hình đó, Ban CHQS xã đã thành lập 3 tổ dân vận nòng cốt ở các thôn, trực tiếp làm công tác dân vận; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Ban CHQS xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, kiên quyết không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu. Ban CHQS thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy, đến nay, các yếu tố phức tạp trên đã giảm hẳn, đặc biệt hoạt động truyền đạo trái phép đã hoàn toàn chấm dứt.


Nhiều việc làm thiết thực


Mùa tuyển quân hàng năm, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hàng năm, Ban CHQS xã đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tới 100% chiến sĩ dân quân, từ đó đã phát huy vai trò xung kích, tham gia có hiệu quả chương trình. Đây còn là một trong những hoạt động dân vận rất thiết thực tại địa phương. Thông qua phong trào chung sức cùng chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới đã thể hiện tốt phương châm công tác dân vận “nói dân hiểu, làm dân tin” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, được các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao.


Hàng năm, lực lượng dân quân xã đều phối hợp với các đơn vị trong khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thành phố phía nam tặng bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trồng tặng cây giống sầu riêng, chôm chôm, mít nghệ, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng dân quân cơ động và dân quân thường trực tham gia giúp dân cải tạo, làm mới các tuyến đường liên thôn để người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Sau mỗi mùa mưa, cán bộ, chiến sĩ dân quân xã lại tham gia sửa chữa, gia cố nhà dân ở những khu vực xung yếu bị thiệt hại, hệ thống kênh mương, đường giao thông, góp phần giúp dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.


Trung tá Hoàng Sông Hồng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Khánh Sơn cho biết: “Là địa bàn xa trung tâm huyện, đường sá đi lại khá khó khăn, đời sống kinh tế và trình độ dân trí nhìn chung còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của xã Ba Cụm Nam. Tuy nhiên, những năm qua, xã Ba Cụm Nam luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, đặc biệt là công tác tuyển quân; huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu; lực lượng dân quân làm công tác dân vận và tham gia với các đội liên ngành tăng cường tuần tra đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.


THẾ ANH