11:04, 22/04/2019

Ngành Hậu cần đẩy mạnh phong trào thi đua

Những năm qua, ngành Hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị.

Những năm qua, ngành Hậu cần lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị.


Quán triệt chặt chẽ


Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những năm qua, LLVT tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Hàng năm, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều quán triệt nhiệm vụ, xác định các chỉ tiêu trong chỉ lệnh, kế hoạch công tác hậu cần; đưa nội dung thi đua vào nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, mệnh lệnh công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tổ chức hội nghị triển khai các nội dung thi đua ngay từ đầu năm với phương châm “Sâu rộng, thiết thực, hiệu quả”. Ban chỉ đạo phong trào thi đua ngành Hậu cần xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, những biện pháp cụ thể, tổ chức thực hiện phong trào gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích trong năm. Vì vậy, phong trào đã được đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, phát triển sâu rộng, vững chắc, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác hậu cần.

 

Huấn luyện nâng cao kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương cho cán bộ ngành Hậu cần.

Huấn luyện nâng cao kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương cho cán bộ ngành Hậu cần.


Điểm nổi bật trong phong trào thi đua ngành Hậu cần LLVT tỉnh là có nhiều nội dung mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng tổ chức học tập, hội thi, hội thao, tham quan, xây dựng các mô hình điểm, xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự chuyển biến tiến bộ trong thực hiện. Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện; phát huy nội lực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần.


Bảo đảm công tác hậu cần cho thực hiện nhiệm vụ


Những năm qua, phong trào thi đua ngành Hậu cần đã góp phần thúc đẩy việc phát huy ý thức tự lực tự cường trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, sẵn sàng đối phó có hiệu quả và bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ.


Bên cạnh đó, phong trào thi đua ngành Hậu cần LLVT tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và đời sống bộ đội, bảo đảm kịp thời, đầy đủ về số lượng, tốt về chất lượng vật chất trang bị hậu cần; hướng vào động viên, khích lệ bộ đội phát huy truyền thống “Bộ đội hậu cần”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của từng ngành. Trong đó, ngành Quân nhu có phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được triển khai tích cực, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển kinh tế thị trường. Trong ngành Quân y, việc thực hiện nội dung thi đua được cụ thể hóa trong phong trào“Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, với những mục tiêu, nội dung cụ thể để toàn ngành phấn đấu thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội luôn được chú trọng, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,5% trở lên. Ngành Xăng dầu với phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” đã có tác dụng tích cực đối với xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Ngành Vận tải tích cực đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với Cuộc vận động 50, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận tải cho các nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngành Doanh trại thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Nhờ đó, hầu hết nơi ăn ở sinh hoạt của các đơn vị đã được ngói hóa, nâng dần tỷ lệ nhà cấp 2, cấp 3, có vườn hoa cây cảnh, ngày càng khang trang sạch đẹp hơn…


Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Phong trào thi đua ngành Hậu cần LLVT tỉnh những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần cũng như trong xây dựng ngành vững mạnh về mọi mặt; đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ”.


THẾ ANH