10:03, 08/03/2019

Làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chiều 8-3, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan làm việc với Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ....

Chiều 8-3, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan làm việc với Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Khánh Hòa.

 

Ông Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.


Trên cơ sở kiểm tra trực tiếp đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 4 cấp ủy sở, ngành (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự) và Thành ủy Nha Trang, đoàn công tác đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế, trong đó có việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ cao; nhiều việc thi hành án phức tạp được giải quyết dứt điểm. Công an tỉnh đã thực hiện khá tốt việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 36 vụ với 65 bị can với số tiền và tài sản phải thu hồi hơn 36 tỷ đồng, đất đai trị giá hơn 400 triệu đồng; tổng số tiền và tài sản đã thu hồi hơn 21,4 tỷ đồng, đạt 60%. Các cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thi hành xong 35/36 việc có điều kiện thi hành (chiếm 97,22%), thu được số tiền hơn 48,8 tỷ đồng/gần 49 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 99,67%... Tuy nhiên, xuất phát từ một số nguyên nhân, vẫn còn một số vụ án, vụ việc, tài sản thất thoát, chiếm đoạt chưa được thu hồi triệt để. Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng ngay từ giai đoạn khởi tố phải quan tâm áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng.


N.D