10:03, 19/03/2019

Thống nhất tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân

Chiều 19-3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
 

Chiều 19-3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, một số chương trình trọng tâm của các cấp hội trong năm 2019 là tổ chức tốt phiên chợ nông sản dự kiến vào tháng 7; tổ chức hội thảo kết nối cung cầu nhằm gắn kết nông dân, sản phẩm nông nghiệp đến các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản. Hội Nông dân tỉnh cũng xin chủ trương Tỉnh ủy cho phép được tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân; cho phép hội bổ sung 1 biên chế vì hiện nay hội chỉ còn 16 biên chế, chưa đáp ứng được khối lượng công việc.
 
Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp hội nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với hội viên nông dân tiếp tục tập trung khôi phục sản xuất. Đây là năm tỉnh tổ chức Festival Biển, Năm Du lịch Quốc gia 2019…, hội viên nông dân trong tỉnh phải có sự đóng góp vào thành công chung của các sự kiện này. Các hoạt động như: phiên chợ nông sản, đưa nông dân đi học tập ở nước ngoài phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức cho phong phú, đa dạng; cho phép hội bổ sung 1 biên chế; đồng thời thống nhất nội dung tổ chức đối thoại giữa nông dân với lãnh đạo tỉnh, có thể lồng ghép vào phiên chợ nông sản.
 
H.Đ