10:03, 22/03/2019

Phổ biến văn bản pháp luật mới cho hơn 150 cán bộ chủ chốt

Sáng 22-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho hơn 150 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Sáng 22-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho hơn 150 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu được giới thiệu về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020), Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá và Luật Phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 1-7-2019). Đối với Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, các đại biểu được phổ biến những điểm cơ bản như: khái niệm bí mật Nhà nước, các hành vi bị cấm trong bảo vệ bí mật Nhà nước, phạm vi bí mật Nhà nước, danh mục bí mật Nhà nước… Luật Công an nhân dân quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ… Hội nghị cũng được giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Đặc xá như: điều kiện của người được đề nghị đặc xá, các trường hợp không được đề nghị đặc xá, đặc xá trong trường hợp đặc biệt… Luật Phòng, chống tham nhũng có những nội dung đáng chú ý về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, xã hội trong phòng, chống tham nhũng…


H.DUNG