09:03, 11/03/2019

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 11-3, diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013 - 2018...

Chiều 11-3, diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, giai đoạn 2013 - 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, giai đoạn 2016 - 2018. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự. 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân. Phong trào có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình hiệu quả như: tổ an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản, hiệp sĩ đường phố… Tại Khánh Hòa, hiện có đến 318 mô hình, tổ chức tự quản an ninh trật tự. Trong số này có tới 82 mô hình phát huy tác dụng tốt.  
 
Bên cạnh đó, sau 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cũng đã vận động, thu hút nhiều lực lượng, tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Phong trào “Dân vận khéo” được Ban Dân vận và lực lượng công an các cấp phối hợp triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; chính quyền các cấp đã chú trọng công tác vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…
 
Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, công tác thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần được các cấp, các ngành tuyên truyền mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các địa phương cần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Ban Dân vận, Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa những nội dung thực hiện chương trình phối hợp đến cơ sở; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác…
 
Thành Long