12:03, 28/03/2019

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 của Khánh Hòa tăng 6 bậc

Đây là một trong những nội dung được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng 28-3 tại Hà Nội. 

Đây là một trong những nội dung được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng 28-3 tại Hà Nội. 
 
Với 64,42/100 điểm, năm 2018, Khánh Hòa ở được xếp ở vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, tăng 1,06 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2017. Xét trong 3 năm liên tiếp gần đây, năm 2018 đánh dấu sự tăng bậc đáng kể nhất của tỉnh Khánh Hòa về chỉ số PCI.   
 
Vị trí dẫn đầu (PCI) năm 2018 tiếp tục thuộc về tỉnh Quảng Ninh với 70,36 điểm; tiếp đến là Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Đà Nẵng. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu. Vị trí cuối bảng vẫn là Đắk Nông. 
 
 
Khánh Hòa nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số PCI 2018.
Khánh Hòa nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số PCI 2018.

 

Điều tra PCI năm 2018 cũng cho thấy, một số lĩnh vực của môi trường kinh doanh có sự thay đổi tích cực hơn so với năm 2017. Chi phí không chính thức tiếp tục được cắt giảm, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân có xu hướng bình đẳng hơn và cải cách hành chính đang chuyển biến rõ nét. Mức độ lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh thời gian tới tiếp tục ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, phần lớn là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ.
 
 
Được biết, báo cáo PCI năm 2018 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
 
T.M