05:01, 07/01/2019

Thắm tình hữu nghị

Những năm qua, hai tỉnh Khánh Hòa và Stung Treng (Campuchia) không ngừng phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Những năm qua, hai tỉnh Khánh Hòa và Stung Treng (Campuchia) không ngừng phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. 


Giúp đỡ nhau cùng phát triển


52 năm qua, kể từ ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Campuchia (24-6-1967), quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước đã góp phần quan trọng củng cố nền hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển của mỗi nước và trong khu vực. Cùng với đó, mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Khánh Hòa - Stung Treng cũng ngày càng được tăng cường, không ngừng phát huy tình đoàn kết gắn bó, chia ngọt sẻ bùi để cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng… của hai địa phương.

 

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khám bệnh cho người dân tỉnh Stung Treng.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khám bệnh cho người dân tỉnh Stung Treng.


Nhằm giúp đỡ tỉnh bạn phát triển nhân lực ngành Y tế, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đài thọ, cấp học bổng cho hàng chục du học sinh của tỉnh Stung Treng theo học ngành Y tại Khánh Hòa. Bên cạnh đó, hàng năm, UBND tỉnh đều chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh tổ chức đoàn công tác sang thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân các địa phương của tỉnh Stung Treng. Tính riêng 5 năm qua, các đoàn công tác của BCHQS tỉnh đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân tỉnh bạn với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Hàng năm, tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với sinh viên Campuchia đang học tập tại Khánh Hòa. Về phía tỉnh bạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cũng đã và đang nỗ lực, tăng cường công tác hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; thể hiện sự tri ân đối với sự giúp đỡ cao cả, chí tình vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia.


Thời gian qua, hai tỉnh Khánh Hòa - Stung Treng cũng rất nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, đạt được những kết quả khả quan, góp phần phát triển kinh tế của hai địa phương nói riêng và hai nước nói chung. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp lữ hành ở tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều chương trình tham quan du lịch Campuchia như: Trung tâm TICTOUR - Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Nam Trung bộ… Khách du lịch từ tỉnh Stung Treng nói riêng và Campuchia đến Nha Trang - Khánh Hòa để tham quan du lịch ngày một tăng. Cùng với đó, đến nay đã có 3 doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa mở văn phòng đại diện và giới thiệu sản phẩm tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang và Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang).


Đẩy mạnh hợp tác về quân sự


Thời gian qua, hai tỉnh Khánh Hòa - Stung Treng ngày càng đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực quân sự. Trong đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để BCHQS tỉnh Stung Treng và Bộ Tư lệnh Quân khu I, Campuchia xây dựng các công trình quân sự, nhà làm việc, bệnh xá, hội trường, nhà khách...; đồng thời tiếp đón nhiều đoàn cán bộ cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia, BCHQS tỉnh Stung Treng, Bộ Tư lệnh Quân khu I, Campuchia sang thăm và làm việc. Cùng với đó, những năm qua, các trường, học viện quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như: Trường Sĩ quan Thông tin, Học viện Hải quân cũng đã đào tạo, bồi dưỡng cho quân đội Hoàng gia Campuchia hàng nghìn cán bộ. Đây là những việc làm cụ thể rất có ý nghĩa của tình hữu nghị giữa hai quân đội, hai nước láng giềng thân thiết; đồng thời là tiền đề để tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.


Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cựu Quốc vương No-ro-dom Shi-ha-nouk cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước vun đắp với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Những năm qua, hai tỉnh Khánh Hòa và Stung Treng đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương; góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia”. 


THẾ ANH