11:12, 09/12/2018

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp người dân nhận thức được những thành tựu về nhân quyền của tỉnh và cả nước.

 

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp người dân nhận thức được những thành tựu về nhân quyền của tỉnh và cả nước.

 

Tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo


Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa lương và giáo, chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân. Hiện nay, số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm 30% dân số của tỉnh. Trong đó, hơn 2.000 người là lực lượng cốt cán phong trào đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nổi bật như linh mục Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hòa thượng Thích Nguyên Quang - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch không chuyên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh…

 

Đồng chí Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh  trao hỗ trợ cho người dân bị sập nhà do thiên tai.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ cho người dân bị sập nhà do thiên tai.

 

Nhằm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng hoặc giám sát triển khai nhiều đề án, chương trình như: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho ĐBDTTS; thực hiện chính sách định cư cấp đất cho đồng bào tại huyện Diên Khánh; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025 tại 2 xã thuộc thị xã Ninh Hòa. Bên cạnh đó, còn có Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn trên địa bàn tỉnh…


Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 23 nhà Đại đoàn kết; phối hợp thăm, tặng quà cho nhiều già làng tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trong ĐBDTTS; kịp thời động viên, hỗ trợ 350 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, ĐBDTTS có nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 năm 2017. Đồng thời, tổ chức hội nghị, gặp mặt, thăm hỏi gần 3.300 lượt chức sắc, nhà tu hành, tín đồ nhân các ngày lễ lớn. Nhiều mô hình điểm trong đồng bào có đạo ở xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh); Giáo xứ thôn Mỹ Hoán, xã Ninh Thân; Giáo họ Anna thôn Đống Đa, xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa), 2 xã Diên Điền, Diên Thạnh (huyện Diên Khánh)... được nhân rộng.

 

Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho già làng huyện Khánh Sơn.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà cho già làng huyện Khánh Sơn.

 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân


Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt công tác giám sát, phản biện; phối hợp với chính quyền tổng hợp ý kiến, kiến nghị, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhóm nòng cốt được củng cố, tăng cường để đấu tranh với những hành vi lợi dụng dân chủ, tôn giáo, nhân quyền hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đã xuất hiện nhiều điển hình cán bộ Mặt trận, như ông Cao Điệp Phới - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cam Ranh. Thời gian qua, ông Phới đã phối hợp tuyên truyền cho cán bộ cốt cán, già làng, người có uy tín trong ĐBDTTS ở Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam, Cam Phúc Nam; phối hợp tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật cho thường trực Mặt trận 15 xã, phường và hơn 100 trưởng ban công tác mặt trận. Ông có sáng kiến tăng cường vận động ĐBDTTS bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống lễ bỏ mả của tộc người Raglai tại TP. Cam Ranh; tăng cường vận động ĐBDTTS tại tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam thay đổi phương thức sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.


Từ năm 2015 đến 2017, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã tiếp nhận 632 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; tiếp 138 lượt công dân, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 328 vụ. Các cấp Mặt trận cũng phối hợp tổ chức tiếp xúc ở 1.432 điểm với hơn 81.000 lượt cử tri tham dự, đóng góp gần 8.600 lượt ý kiến, tổng hợp báo cáo, được chính quyền tiếp thu, giải quyết. Thông qua diễn đàn “Tiếng nói nhân dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công và việc thực thi công vụ của UBND cấp xã. Các thành viên Mặt trận trong ban thanh tra nhân dân xã, phường phối hợp với tư pháp địa phương giải quyết thành 3.047 vụ tranh chấp khiếu nại ở cơ sở. Các tổ hòa giải hòa giải thành 2.535 vụ…


Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cùng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần tích cực vào thành tựu chung của tỉnh và đất nước.


NGUYỄN VŨ