12:12, 08/12/2018

Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 7-12, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp hội nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

 

Sáng 7-12, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp hội nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

3 năm qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100.000 hội viên, nông dân; gần 1.000 buổi trợ giúp pháp lý cho trên 39.000 người liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn… trong đời sống, sản xuất của hội viên nông dân. Hội nông dân các cấp cũng đã tiếp nhận và hòa giải thành trên 2.200 vụ việc, góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cũng đã thành lập được 96 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, thu hút gần 2.700 hội viên tham gia.

Đánh giá về những tồn tại, việc phối hợp giữa hội nông dân và cơ quan thanh tra cùng cấp ở một số địa phương đôi lúc còn thiếu thông tin 2 chiều, dẫn đến hiệu quả, hiệu lực giải quyết khiếu kiện chưa cao; nhiều địa phương chưa giải quyết chế độ chính sách cho các hoạt động hòa giải theo đúng quy định; một số địa phương chưa có khoản kinh phí riêng để thực hiện Quyết định 81.

Trong những năm tới, hội nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; phối hợp có hiệu quả với chính quyền các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân; phát triển các câu lạc bộ nông dân với pháp luật…

Tại buổi sơ kết, Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân thực hiện tốt Quyết định 81.

H.Đ