09:12, 27/12/2018

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Trong dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2018), những ngày qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo tầng lớp tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2018), những ngày qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo tầng lớp tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ.

 

Đoàn của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang  viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.


Tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông và giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã ôn lại những câu chuyện đầy xúc động về 64 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất tại Gạc Ma ngày 14-3-1988. Thầy giáo Nguyễn Trung Triều - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang chia sẻ: “Đây là hoạt động rất thiết thực nhằm giúp các sinh viên nắm rõ hơn về sự kiện lịch sử; cảm nhận, thấu hiểu hơn về sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, những hoạt động mang tính chất về nguồn tương tự để giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân, đặc biệt giáo dục nhiệm vụ quốc phòng cho mỗi sinh viên của nhà trường”.


Trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, các Đồn Biên phòng Ninh Phước, Ninh Hải luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung và người lính biên phòng nói riêng cho nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên thông qua các hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các mô hình: “Tổ hành động vì cộng đồng”, “Tay kéo biên phòng”, “Thầy thuốc mang quân hàm xanh”… Qua đó, lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật, truyền thống quý báu của dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam.


Theo Thượng tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian qua, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung và BĐBP nói riêng. Từ đó, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


VĂN HUỆ - CÔNG QUANG