02:12, 15/12/2018

Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 15-12, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam.

* Luật sư Đặng Văn Pháo được bầu là Chủ nhiệm 
 
Ngày 15-12, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam.
 
Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa hiện có 73 LS, trong đó có 1 tiến sĩ luật, 6 thạc sĩ luật; 30 tổ chức hành nghề LS, gồm 24 văn phòng, 6 công ty luật; ngoài ra còn có 2 chi nhánh tổ chức hành nghề LS thuộc đoàn LS tỉnh khác. Nhìn chung, chất lượng hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác của LS ngày càng tiến bộ. Nhiệm kỳ 2013-2018, các LS đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 1.122 vụ án, tư vấn và dịch vụ pháp lý khác 4.785 vụ việc. Tuy vậy, việc phát triển đội ngũ LS còn chậm về số lượng, chưa cân đối về lĩnh vực hoạt động. 

 

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
 
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu, thời gian tới, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Các LS nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Tư pháp phối hợp Đoàn LS tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ LS đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tư pháp phối hợp với Đoàn LS tỉnh nâng cao chất lượng tranh tụng của LS tại phiên tòa...
 
 
 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân được Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa khen thưởng.

 

Đại hội đã bầu ra ban chủ nhiệm nhiệm kỳ IX gồm 5 người; chủ nhiệm là LS Đặng Văn Pháo. Nhân dịp này, Liên đoàn LS Việt Nam đã tặng bằng khen cho Đoàn LS tỉnh và Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018; Đoàn LS tỉnh cũng khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân.
 
 
N.V