10:11, 14/11/2018

Đơn vị tiêu biểu của Học viện Hải quân

Những năm qua, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng ở học viện.

Những năm qua, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng ở học viện.


Với phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, thời gian qua, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị đã tích cực đổi mới phương pháp dạy - học; thực hiện “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”. Để đạt được những kết quả, mục tiêu đề ra trong công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy và chỉ huy khoa luôn quan tâm đến công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên mới.

 

Giảng viên Phạm Thị Tú Anh trong giờ thực hành trên lớp.

Giảng viên Phạm Thị Tú Anh trong giờ thực hành trên lớp.


Theo Đại tá Phạm Hồng Binh - Phó Trưởng khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Hải quân, khoa luôn tập trung đột phá vào đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động của học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chương trình, hoàn thiện nội dung giảng dạy sát với mục tiêu, yêu cầu, đối tượng đào tạo; tổ chức giảng dạy đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện. Nhờ vậy, chất lượng công tác GD-ĐT của khoa không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, 100% giảng viên của khoa có trình độ đại học, trong đó hơn 95% có trình độ sau đại học, 8 tiến sĩ, 1 phó giáo sư, 2 giảng viên giỏi cấp bộ. Tính riêng năm học 2017 - 2018, khoa tham gia 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; chủ biên 4 đề tài cấp học viện; tham gia hướng dẫn 4 đề tài học viên, viết 25 tài liệu cấp khoa...


Đại úy Phạm Thị Tú Anh, giảng viên Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị cho biết: “Đội ngũ giảng viên thường xuyên được lãnh đạo khoa cũng như học viên quan tâm, tạo điều kiện để đi tham quan, học tập thực tế tại các đơn vị trong Quân chủng; tham gia các cuộc hội thảo, hội thi, giảng mẫu… để bồi dưỡng và nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.


Với đặc điểm có quân số đông, nhiều giảng viên nữ, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị luôn coi trọng việc xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; quan tâm xây dựng tổ chức quần chúng; kết hợp các phong trào thi đua với công tác phụ nữ.  Các phong trào thi đua thiết thực đã đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.


Đại tá Phạm Hồng Binh cho biết: “Để có được thành công trên, năm vừa qua, cán bộ, giảng viên của khoa luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, trí tuệ của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác sơ kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế để góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của Học viện Hải quân”.


NAM ANH