09:10, 15/10/2018

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng: Biểu dương 10 cá nhân "Dân vận khéo"

Chiều 15-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2018) và 19 năm "Ngày dân vận của cả nước" (15-10-1999 - 15-10-2018), sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới",.....

Chiều 15-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15-10-1999 - 15-10-2018), sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, biểu dương các mô hình thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Dự lễ có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ

 

Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ

 

Tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống và nêu bật những đóng góp to lớn của công tác dân vận trong 88 năm qua. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ được tăng cường; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt kết quả cao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động rộng rãi và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.


 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; kiện toàn bộ máy đội ngũ làm công tác dân vận các cấp theo hướng trưởng ban dân vận đồng thời làm chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cùng cấp. Ban dân vận các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018; Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 20 cá nhân.


N.D