09:05, 29/05/2018

Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Sáng 29-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6). Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Sáng 29-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6). Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động với nhiều hoạt động như: tổ chức các hội thảo, diễn đàn về giải pháp thế giới công nghệ số vì sự phát triển an toàn, lành mạnh của trẻ em trên môi trường mạng; tổ chức các lớp tập huấn cho trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn; tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong kỳ nghỉ hè cho trẻ em; các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại đến trẻ em…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao học bổng cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao học bổng cho các em học sinh.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cần tham mưu tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, ưu tiên cho trẻ em mang tính lâu dài, bền vững; chú trọng tổ chức những hoạt động thu hút trẻ em tham gia như: dạy kỹ năng và phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…


Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng 90 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi và trao 120 suất quà cho trẻ em nghèo với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.


M.T