12:05, 16/05/2018

Khai mạc Hội thi thợ sửa chữa giỏi ngành Xe – Máy toàn quân năm 2018

Sáng 16-5, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, Cục Xe – Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khai mạc Hội thi thợ sửa chữa giỏi nhành Xe – Máy năm 2018.

Sáng 16-5, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, Cục Xe – Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khai mạc Hội thi thợ sửa chữa giỏi nhành Xe – Máy năm 2018. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội thi.

 

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

 

Tham gia hội thi có 156 thí sinh của 26 đội tuyển đến từ các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, Bộ tư lệnh Bộ Tổng Tham mưu và các Tổng cục. Trong 3 ngày, các thí sinh sẽ tranh tài ở các môn thi: Hiểu biết; lý thuyết và thực hành tay đo; bảo dưỡng sửa chữa cụm; bảo dưỡng và chẩn đoán kỹ thuật xe thế hệ mới.

 

Thượng tướng Bế Xuân Trường (bìa trái) tham quan khu trưng bày thiết bị huấn luyện tại buổi lễ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường (bìa trái) tham quan khu trưng bày thiết bị huấn luyện tại buổi lễ.

 

Hội thi này là hoạt động đầu tiên hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Tổng cục Kỹ thuật, đồng thời là dịp để đánh giá chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ thợ sửa chữa xe - máy trong toàn quân, là điều kiện để các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe - máy, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật xe - máy tại đơn vị.

 

Lãnh đạo Cục Xe - Máy tặng quà lưu niệm cho Trường Trung cấp kỹ thuật Miền Trung.
Lãnh đạo Cục Xe - Máy tặng quà lưu niệm cho Trường Trung cấp kỹ thuật Miền Trung.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Ban giám khảo phải chấm thi khách quan, công tâm, trung thực để đánh giá đúng thực chất trình độ tay nghề của các thí sinh; các đội thợ phải tin tưởng, có bản lĩnh và bảo đảm an toàn về người, trang bị, phương tiện kỹ thuật xe - máy. Sau hội thi phải tiếp tục làm tốt công tác kỹ thuật xe - máy, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và đạt chất lượng; duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo phân cấp, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ cơ động, đột xuất khác.

 

Các đội tuyển duyệt đội ngũ tại buổi lễ.
Các đội tuyển duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

 

 

THẾ ANH