10:03, 04/03/2018

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 3-3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại diện các sở, ban, ngành và 110 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên tham dự.

 

Ngày 3-3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (KCN-KKT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại diện các sở, ban, ngành và 110 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên tham dự.

 

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo về quyền lợi chính đáng cho người lao động; kịp thời phối hợp giải quyết 5 vụ tranh chấp lao động. 23 công đoàn cơ sở đã tích cực vận động chủ doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh đã tổ chức trao hơn 480 suất hỗ trợ công nhân nghèo với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng và phối hợp trao hơn 500 suất hỗ trợ công nhân nghèo với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ hơn 790 triệu đồng xây 23 mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các KCN-KKT tỉnh còn phát triển hơn 6.800 đoàn viên mới và thành lập thêm 8 công đoàn cơ sở… Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh tập trung đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở, vì quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; hơn 70% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; giảm 70% số vụ tranh chấp lao động tự phát…

 

Đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh  trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch Công đoàn các KCN-KKT tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch.


Nhân dịp này, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.


V.G