11:12, 28/12/2017

Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh: Đại hội đại biểu lần thứ III

Ngày 28-12, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 28-12, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân.

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân.


Trong nhiệm kỳ II (2011 - 2016), hội đã thành lập được 5 chi hội với gần 400 hội viên; tỉnh hội và các chi hội đã vận động được hơn 66 tỷ đồng, vượt 40 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn vận động trên, tỉnh hội và các chi hội đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác, cụ thể: thay đục thủy tinh thể cho 1.160 người; phẫu thuật chỉnh hình cho 62 người; phát thuốc và khám bệnh miễn phí cho 7.500 lượt người, tặng 800 xe lăn, xe lắc, xe đạp, 1.000 suất học bổng, 25.000 suất quà cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo; xây mới, sửa chữa 45 nhà tình thương, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học...


Nhiệm kỳ III (2017 - 2022), hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động; đồng thời thực hiện hoạt động dạy nghề cho người khuyết tật; vận động các gia đình nhận trẻ mồ côi làm con đỡ đầu; kết hợp với lãnh đạo các bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp giúp các bệnh nhân nghèo, ung thư, không nơi nương tựa... Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 33 người; ông Trương Tấn Minh tái đắc cử chức Chủ tịch.


Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đắc Tài mong muốn thời gian tới, hội cần đẩy mạnh và đa dạng hóa hơn nữa các hoạt động; sử dụng số tiền tài trợ hợp lý, hỗ trợ đúng người; phát triển thêm các chi hội cơ sở; tích cực vận động các nguồn tài trợ. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với hội trong công tác từ thiện...


Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bằng khen cho 16 tập thể và 5 cá nhân, tặng bảng tri ân cho 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân; nhiều cá nhân và tập thể nhận giấy khen của tỉnh hội.


T.L