08:11, 22/11/2017

Khảo sát thiệt hại tại các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 22-11, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến khảo sát, tìm hiểu tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 ở một số khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh.

 

Ngày 22-11, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến khảo sát, tìm hiểu tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 ở một số khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh.

 

Tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm), hệ thống nhà cửa, kho tàng, tưới tiêu, nhà lưới… bị hư hại phần lớn, ước thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Tương tự, nhiều hạng mục công trình tại Trạm Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu cũng bị thiệt hại với tổng mức khoảng 5 tỷ đồng. Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại Bền vững Diệp Châu (xã Sông Cầu) và trang trại chăn nuôi heo công nghệ khép kín của bà Huỳnh Thị Chín (xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh) cũng bị thiệt hại nặng do bão. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả.

 

Đồng chí Đào Công Thiên kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Ông Đào Công Thiên kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

 

Ông Đào Công Thiên đề nghị các đơn vị lập kế hoạch chi tiết những hạng mục cần khắc phục, sửa chữa cũng như những khó khăn, vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết; chủ các doanh nghiệp sớm thống kê chi tiết thiệt hại, đề xuất UBND huyện Khánh Vĩnh và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng hỗ trợ. Trước mắt, UBND tỉnh sẽ làm việc với một số đơn vị liên quan như: thuế, ngân hàng để từng bước tháo gỡ phần nào khó khăn cho doanh nghiệp.


H.Đ