09:11, 21/11/2017

Các đơn vị hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Sáng 21-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, trao quà cho các hộ bị sập nhà, hư hỏng nặng ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa. Tại đây, hội đã trao 100 suất quà gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, đường, sữa…

. Sáng 21-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, trao quà cho các hộ bị sập nhà, hư hỏng nặng ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa. Tại đây, hội đã trao 100 suất quà gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, đường, sữa… và 200.000 đồng; trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài trao hỗ trợ cho người dân xã Ninh Trung

Ông Nguyễn Đắc Tài trao hỗ trợ cho người dân xã Ninh Trung


Được biết, cơn bão số 12 đã làm 31 ngôi nhà ở xã Ninh Trung bị sập hoàn toàn, 8 nhà bị hư hỏng nặng, 46 nhà bị tốc mái và hàng nghìn ngôi nhà khác bị hư hỏng. Những ngày qua, UBND xã đã tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân với số tiền gần 390 triệu đồng.


. Ngày 21-11, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương hỗ trợ đồng bào tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

 

Ông Huỳnh Mộng Giang (thứ 3 từ phải qua) tiếp nhận số tiền hỗ trợ của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Huỳnh Mộng Giang (thứ 3 từ phải qua) tiếp nhận số tiền hỗ trợ của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP


Theo đó, đoàn của Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa - Viện Chủ chùa Núi Bà (tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ 350 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng dành cho những gia đình có người chết và 200 triệu đồng dành cho những gia đình bị thiệt hại nặng; UBMTTQ tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 500 triệu đồng thông qua số tài khoản của Quỹ Cứu trợ tỉnh; Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ủng hộ 300 triệu đồng.


H.Đ - VĂN GIANG