11:11, 27/11/2015

TP. Nha Trang: 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 27-11, UBND TP. Nha Trang tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Ngày 27-11, UBND TP. Nha Trang tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

 

Ông Trần An Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể
Ông Trần An Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể

 

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân
Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân


Giai đoạn 2011 - 2015, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trên địa bàn thành phố hơn 415,5 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn của thành phố đã có sự thay đổi rõ rệt: cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hiện đại và khang trang; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp; môi trường sinh thái được bảo vệ... Đến nay, có 7/8 xã của thành phố đã phủ kín quy hoạch chi tiết; 4 xã đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 2 xã đạt 16 tiêu chí và 2 xã đạt 15 tiêu chí.


Đến năm 2020, thành phố phấn đấu 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2016 - 2020, nguồn lực thực hiện chương trình dự kiến gần 356,2 tỷ đồng.


Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân.


N.D