10:09, 19/09/2015

Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 10

Ngày 19-9, tại TP. Nha Trang, Ban Liên lạc Sư đoàn 10 tại Khánh Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày truyền thống sư đoàn. Hơn 50 cựu chiến binh Sư đoàn 10 ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Khánh Hòa đã về dự.

Ngày 19-9, tại TP. Nha Trang, Ban Liên lạc Sư đoàn 10 tại Khánh Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày truyền thống sư đoàn. Hơn 50 cựu chiến binh Sư đoàn 10 ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Khánh Hòa đã về dự.

 

Đại tá Hán Minh Thanh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 trao kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh.
Đại tá Hán Minh Thanh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 trao kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh.


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của sư đoàn. Theo đó, Sư đoàn 10 được thành lập 20-9-1972 tại Kon Tum. Ngay sau đó sư đoàn đã tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột, tiêu diệt cứ điểm của địch ở đèo Phượng Hoàng, đồng thời tiến về giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa, Căn cứ quân cảng Cam Ranh… Sư đoàn 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Sau quân ngũ, những người lính Sư đoàn 10 thường xuyên thăm hỏi động viên nhau; đồng thời gương mẫu đi đầu, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động người dân, gia đình thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước...

 

Dịp này, Ban liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã trao 40 kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh của sư đoàn tại Khánh Hòa.


M.Hùng