10:04, 21/04/2009

Đến Bệnh viện Tâm thần đo… chỉ số IQ

Chỉ cần khoảng 1 - 2 giờ đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh (xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), người lớn và trẻ em có thể biết được chỉ số thông minh, điểm mạnh - yếu...

Kiểm tra trí tuệ của bé bằng test trắc nghiệm tâm lý.

Chỉ cần khoảng 1 - 2 giờ đến Bệnh viện Tâm thần (BVTT) tỉnh (xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), người lớn và trẻ em có thể biết được chỉ số thông minh, điểm mạnh - yếu trong trí tuệ của bản thân thông qua các test trắc nghiệm tâm lý. Triển khai từ đầu năm 2009, BVTT tỉnh là 1 trong 2 BVTT trên toàn quốc (sau BVTT TP. Hồ Chí Minh) thực hiện test trắc nghiệm đo lường trí tuệ, đánh giá nhân cách, khả năng quan sát và tư duy của người lớn và trẻ em, góp phần phục vụ nhu cầu chính đáng cho bệnh nhân (BN) tại BV và xã hội.

4 test trắc nghiệm tâm lý được triển khai tại BVTT là: WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children-Thrid Edition: Thang đo lường trí tuệ trẻ em); WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Slage - Thrid Edition: Thang đo lường trí tuệ người lớn); RAVEN (Progressive Matrices: Đánh giá khả năng quan sát và tư duy); MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2: Trắc nghiệm nhân cách).

WISC-III là bộ công cụ lâm sàng được thực hiện trên từng cá nhân để đánh giá trí tuệ của các đối tượng từ 6 đến 16 tuổi 11 tháng. Trắc nghiệm này gồm 13 tiểu test (bổ sung hình, thông tin, mật mã, tương tự, sắp xếp hình, số học, khối vuông, từ vựng, ghép hình, hiểu biết, biểu tượng, mê đạo) đánh giá từng mặt của trí tuệ gồm: IQ phần lời - IQ thao tác - IQ toàn thể và các chỉ số phụ (hoạt động trí nhớ, tổ chức tri giác, tốc độ xử lý). Thực hiện test này sẽ giúp chúng ta biết được trí tuệ của trẻ ở mức độ nào: Rất thông minh, thông minh, trung bình hay chậm phát triển… Mặt khác, căn cứ vào thang điểm của trẻ đạt được trong quá trình thực hiện test, kỹ thuật viên tâm lý sẽ phân tích những điểm trội và điểm yếu trong trí tuệ của trẻ, đồng thời tư vấn cho phụ huynh cách giúp trẻ phát huy điểm nổi trội và khắc phục điểm yếu để trẻ phát triển toàn diện hơn. Bên cạnh đó, các phụ huynh có thể giúp trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai thông qua việc chọn ngành, chọn khối cho phù hợp với năng lực, thế mạnh của bản thân. Để chọn được nghề phù hợp với bản thân khi các em kết thúc lớp 12, ngay từ lúc nhỏ, bố mẹ nên làm test kiểm nghiệm định hướng cho các em.

Tương tự, WAIS-III cũng là bộ công cụ đo lường trí tuệ dành cho người lớn từ 17 đến 89 tuổi với 14 tiểu test. Người làm trắc nghiệm sẽ biết được những điểm mạnh -yếu về mặt trí tuệ của bản thân, đồng thời nhận được tư vấn từ kỹ thuật viên tâm lý để khắc phục điểm yếu và phát huy thế mạnh, hoàn thành công việc tốt hơn, dễ thành công trong sự nghiệp.

Trắc nghiệm RAVEN gồm 2 loại: PMS (Progressive Matrices) là bài trắc nghiệm (không màu) dành cho người lớn với 60 bài tập, bắt đầu từ dễ đến khó và kết thúc bằng bài tập khó và phức tạp nhất; PMC được trình bày dưới hình thức in màu dành cho người trẻ với 36 bài tập. Sau khi thực hiện xong các bài tập, người làm trắc nghiệm sẽ biết được khả năng quan sát và tư duy của mình đạt đến mức độ nào. Đặc biệt, test này là dạng test phi ngôn ngữ nên có thể áp dụng rộng rãi cho người già và người trẻ, BN mất khả năng ngôn ngữ, thể chất, bị bại não, điếc hay sa sút tâm thần.

Riêng trắc nghiệm MMPI-2 gồm bộ 567 câu hỏi và mệnh đề thuộc 26 lĩnh vực khác nhau, dùng để điều tra nhiều lĩnh vực tâm thần kinh, áp dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên với trình độ học vấn từ lớp 7 trở lên. Đây là bộ trắc nghiệm được ứng dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực tâm thần, mục đích là đánh giá các rối loạn về nhân cách và rối loạn tâm thần, nhằm chẩn đoán bệnh lý cho BN. Bên cạnh đó, trắc nghiệm này còn có thể cung cấp khá chính xác những nét chủ yếu về nhân cách (xu hướng, năng lực, khí chất, tính cách) của người bình thường.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Duy Thanh - Giám đốc BVTT cho biết: Các test trắc nghiệm tâm lý này được chuyển giao kỹ thuật từ BVTT TP. Hồ Chí Minh. Với việc triển khai các test trắc nghiệm tâm lý, bệnh viện đã trở thành 1 trong 2 BVTT trên toàn quốc thực hiện các test trên. Mục đích triển khai các test trắc nghiệm tâm lý là xác định bệnh lý tâm thần cho BN tại BV cũng như phục vụ nhu cầu đo nấc thang trí tuệ cho những người có nhu cầu. Trong tương lai, BV dự định thành lập khoa Tâm lý và triển khai thêm test trắc nghiệm dành cho trẻ em từ 2 đến 6 tuổi, đồng thời tuyển thêm một số nhân viên chuyên khoa tâm lý giáo dục đặc biệt, kỹ thuật viên tâm lý, bác sĩ tâm thần nhằm hướng tới phục vụ tốt hơn việc điều trị bệnh lý tâm thần cho BN, cũng như phục vụ nhu cầu kiểm tra trí tuệ của người bình thường, đặc biệt là trẻ em, học sinh.

M.T