3 tháng trở lại đây, nhiều mặt hàng xây dựng, sinh hoạt như sắt, thép, nhôm, nhựa… liên tục xuống giá. Tình trạng này khiến giá thu mua hàng phế liệu cũng bị rớt giá thê thảm...
|
| Nhiều chủ vựa chỉ dám mua cầm chừng để thăm dò thị trường. |
3 tháng trở lại đây, nhiều mặt hàng xây dựng, sinh hoạt như sắt, thép, nhôm, nhựa… tại Khánh Hòa liên tục xuống giá. Tình trạng này khiến giá thu mua hàng phế liệu cũng bị rớt giá thê thảm; nhiều chủ vựa phải đóng cửa, người mua đồng nát cũng thất thu, chỉ mua cầm chừng…
Hơn 2 tháng nay, bà con thôn Đông 1 (Diên Điền, Diên Khánh) không thấy chị Hồ Thị Liễu đi thu gom phế liệu như trước mà chuyển sang… bán mía tím ở chợ thôn Đông. Chị Liễu cho biết: “Nghề này tuy kiếm tiền ít nhưng cũng tạm đủ chi tiêu qua ngày chứ bám mãi nghề phế liệu, chỉ có nước… nhịn đói. Giá phế liệu xuống thấp quá, mua bán chẳng có lời….”. Giá sắt phế liệu trước đây 7.000 đồng/kg, nay còn 2000 đồng/kg; đồng phế liệu từ 100.000 đồng/kg xuống giá còn 60.000 đồng/kg; đồ nhôm, nhựa từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, giờ còn 3.000 đồng/kg. Hai vợ chồng chị Liễu có công việc không ổn định, chồng bốc vác, vợ mua đồng nát, lại phải nuôi 4 con nhỏ nên đời sống rất khó khăn. Đứng trước cảnh lao đao của nghề mua bán phế liệu, chị Liễu quyết định đổi sang nghề bán mía, tuy ít tiền nhưng “dễ thở” hơn.
Tương tự chị Liễu, 2 tháng nay, chị Nguyễn Thị Loan phải ở nhà lo nội trợ, bởi có đi mua bán đồng nát cũng chẳng có lời. Chị Loan nói: “Đồ phế liệu xuống giá quá thấp, mình mua đi bán lại không được là bao, nản lắm!”. Không chỉ người đi mua đồng nát mà nhiều chủ vựa phế liệu cũng phải đóng cửa. Nhiều người như chị Loan không thể bỏ hẳn nghề nên phải mua… cầm chừng, vì dù sao đó cũng là một nghề làm ăn, nếu không thì sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Hường, chủ một vựa phế liệu ở Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh phàn nàn: “3 tháng nay, giá phế liệu liên tục giảm. Hàng mua cao nhưng khi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh lại gặp cảnh giá hạ nên lỗ nặng. Giá hạ chỉ bằng 30-40% so với trước. Mấy tháng nay, cơ sở của tôi lỗ 150-200 triệu đồng nhưng tiền thuế lại không giảm. Bình quân 1 tháng tiền thuế khoán 770.000 đồng. Thuế cao, lỗ nặng buộc nhiều chủ vựa phải đóng cửa. Một số hãng thu mua phế liệu ở TP. Hồ Chí Minh còn thông báo nghỉ trước tháng Chạp. Tình hình này kéo dài, hàng không tiêu thụ được, chắc sẽ phải đóng cửa sớm”.
Công ty TNHH Thành Thu (có trụ sở ở Suối Hiệp, Diên Khánh) là một trong những cơ sở thu mua phế liệu lớn ở Khánh Hòa. Để thu mua phế liệu, cơ sở đã đầu tư một trạm cân xe trị giá 600 triệu đồng. Mấy tháng nay, giá phế liệu rớt thê thảm làm Công ty lỗ bạc tỷ… Bà Thu, chủ doanh nghiệp cho biết: Giá giảm là tình hình chung của thị trường. Tuy nhiên, tình trạng chuẩn bị di dời của các cơ sở chế biến phế liệu gây ô nhiễm trong thành phố cũng là nguyên nhân làm cho giá giảm mạnh.
Tình trạng giá giảm do giảm phát làm cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này điêu đứng. Tuy nhiên, theo bà Thu, vấn đề lạm phát và giảm phát nhiều khi là cơ hội để sàng lọc những doanh nghiệp làm ăn yếu kém, không có thực lực và cũng là dịp để sàng lọc, làm lành mạnh thị trường kinh doanh.
Q.V


