09:08, 27/08/2008

Sản xuất hạt nhựa tái sinh gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của người dân địa phương, cơ sở này chuyên SX hạt nhựa tái sinh từ nguồn nhựa phế thải. Nhựa phế thải thu mua về được phân loại, làm sạch, phơi khô...

Tập kết nhựa phế thải chuẩn bị tái chế.

Tại ngã ba Đại Hàn có một con đường dân sinh nhỏ dẫn vào Khu tập thể 19-5 và nơi đóng quân của một đơn vị quân đội. Trước kia, đây là con đường vắng vẻ, mật độ giao thông rất thấp. Nhưng từ khi được nối thông với khu Nam Hòn Khô, con đường bỗng trở thành tuyến giao thông quan trọng trong khu vực. Nhiều năm qua, người dân tại khu vực này liên tục phản ánh, khiếu nại về việc cơ sở sản xuất (SX) Quảng Khánh gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa bị xử lý.

Theo phản ánh của người dân địa phương, cơ sở này chuyên SX hạt nhựa tái sinh từ nguồn nhựa phế thải. Nhựa phế thải thu mua về được phân loại, làm sạch, phơi khô rồi đưa vào nấu chảy để làm nguyên liệu SX hạt nhựa tái sinh. Quy trình này được thực hiện khá thô sơ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân khu vực: Do rác được phơi tràn lan nên mỗi khi cơ sở phơi rác, nhiều người dân trong khu vực phải đóng cửa vì sợ rác bay vào nhà. Chưa hết, điều khiến các hộ dân “ngán” nhất, đó là mùi phát tán khi cơ sở nấu nhựa. Người dân ở đây thường xuyên phải hứng chịu mùi khét của nhựa cháy - thứ mùi mà người khỏe hít vào còn cảm thấy choáng váng! Hôm chúng tôi đến, đúng vào lúc cơ sở này đang nấu nhựa, và đã kịp “lãnh” thứ mùi khét lẹt tỏa ra cùng với đám khói đen cuồn cuộn từ mái tôn nhà xưởng thấp lè tè.

Ngoài ra, cơ sở này hoạt động không có giờ giấc nào. Ban đêm, vào lúc lẽ ra mọi người phải được nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt mỏi, thì lại bị “tra tấn” bởi mùi khét và tiếng máy chạy ầm ầm. Anh T., một người dân sống ở đây, không chịu nổi cảnh này, đã từng phải đâïp phá cổng thì cơ sở này mới ngưng SX vào ban đêm. Anh P. cũng bức xúc không kém: Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với phường, thành phố nhưng đâu vẫn vào đó, chúng tôi vẫn phải “sống chung” với ô nhiễm. Người lớn còn ráng chịu chứ mấy cháu nhỏ mà ngày nào cũng phải hít mùi khét thì thật tội; sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến thể trạng, sức khỏe (ăn, ngủ kém hơn bình thường…).

Liên hệ với UBND phường Vĩnh Hòa, chúng tôi được ông Nguyễn Ngọc Hồng, cán bộ môi trường của phường, cho biết: Thời gian qua, cũng đã có ý kiến về việc SX của cơ sở Quảng Khánh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; hiện UBND phường đang chuẩn bị kiểm tra và sẽ có hướng xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Lấn chiếm đường làm nơi phơi rác.

Tuy nhiên, để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường thì chỉ các cơ quan chuyên ngành mới có khả năng đưa ra kết luận chính xác trên cơ sở xác định các thông số thực tế. Vì thế, rất cần có sự nhập cuộc của các cơ quan chuyên ngành. Một vấn đề đáng quan tâm nữa là việc đơn vị quân đội cho thuê đất trái quy định. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài phần đất của mình, cơ sở Quảng Khánh còn thuê đất của C74 làm sân phơi rác và đặt máy móc.

Hiện nay, tại TP. Nha Trang vẫn còn xen kẽ một vài cơ sở SX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ. Việc tồn tại các cơ sở này trong khu dân cư là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sống. Nếu các cấp chính quyền buông lỏng quản lý thì người dân sẽ “lãnh đủ”. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, kiểm tra quy trình SX và mức độ ô nhiễm môi trường tại cơ sở này để có biện pháp hạn chế ô nhiễm, trả lại môi trường trong lành cho người dân.

LÊ MINH