Thực trạng học sinh (HS), sinh viên viết chữ xấu đang diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, các cơ sở, trung tâm dạy viết chữ đẹp lại quá ít, không đáp ứng được nhu cầu của HS...
|
| Giáo viên Trung tâm Nét Việt đang hướng dẫn học sinh viết chữ đẹp. |
Hiện nay, thực trạng học sinh (HS), sinh viên (SV) viết chữ xấu đang diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, các cơ sở, trung tâm dạy viết chữ đẹp lại quá ít, không đáp ứng được nhu cầu của HS.
Tọa lạc trên đường Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, lớp học viết chữ đẹp do anh Phan Đức Hùng phụ trách đang thu hút khá nhiều HS. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh, anh Hùng vào Nha Trang lập nghiệp, nhưng niềm đam mê nét đẹp của những con chữ từ thời SV vẫn luôn thôi thúc anh, và anh quyết định mở lớp dạy viết chữ đẹp. “Tôi muốn các em HS biết yêu nét đẹp của chữ Việt và xem nó như một bộ môn nghệ thuật”, anh Hùng tâm sự. Mỗi lớp học viết chữ đẹp của anh Hùng chỉ nhận tối đa 10 HS, nhưng có tới 3 GV hướng dẫn. Với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, các GV ở đây dần chiếm được cảm tình của HS và các bậc phụ huynh. Em Ngô Đăng Minh, HS Trường Trung học Cơ sở (THCS) Âu Cơ cho biết: “Em mới học được 2 buổi nhưng thấy rất thích. Ở đây, thầy cô hướng dẫn rất kỹ, về nhà em lại được bố, mẹ khen… có tiến bộ”.
Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng có lớp dạy viết chữ đẹp, lớp đông nhưng chỉ có 1 GV phụ trách nên không đáp ứng được nhu cầu của HS. Trong khi đó, HS viết chữ xấu đang là thực trạng khá phổ biến tại các trường THCS, trung học phổ thông. Thậm chí không ít trường hợp, GV bắt HS tự đọc lại bài viết của mình, vì chữ quá xấu, GV không đọc nổi.
Theo anh Hùng, dạy HS rèn nét chữ không đơn thuần chỉ là viết chữ đẹp. Rèn chữ không chỉ là rèn tính kiên trì, cẩn thận mà trên hết còn rèn tính kỷ luật và “văn hóa viết”. Các em HS mới vào học sẽ được hướng dẫn tập viết các nét chính, nét cơ bản, sau đó luyện viết các con chữ, câu, đoạn rồi đến thể hiện văn bản hoàn chỉnh. Trong các bước kể trên, bước rèn luyện chữ cái là quan trọng nhất. Bảng chữ cái tiếng Việt được GV luyện viết chữ đẹp tạm chia thành 4 nhóm có những nét tương đồng nhau như nhóm chữ có cùng nét cong (o, c, a, q, d, đ); nhóm có nét khuyết chủ đạo như l, b, h, g, k; nhóm có nét móc, nét hất như: m, n, p, t, u… và một số nét khác.
Quá trình theo học tại lớp luyện viết chữ đẹp, các em HS sẽ được GV hướng dẫn những kiến thức cơ bản, cùng kỹ năng làm sao để mỗi con chữ khi được viết ra đều có cái hồn riêng của mình. Chẳng hạn để viết được nét chữ đẹp, người viết cần tuân thủ những quy tắc như: tư thế ngồi, vị trí cầm bút, điểm đặt bút, giới hạn, cỡ chữ, kỹ thuật viết nét thanh, nét đậm… Việc rèn luyện ngày càng được nâng cao, giúp các em vừa viết đẹp, vừa đảm bảo tốc độ viết nhanh.
Theo ý kiến của nhiều người, việc mở rộng mô hình dạy viết chữ đẹp, và tổ chức các cuộc thi viết chữ đẹp cấp quốc gia đang là nhu cầu không chỉ của các em HS, mà của cả ngành Giáo dục. Thông qua các lớp học, cuộc thi viết chữ đẹp, các em HS sẽ có điều kiện luyện chữ viết, yêu nét chữ Việt, và xa hơn nữa là giúp hình thành nhân cách con người Việt.
HIẾU LINH


