11:05, 26/05/2008

Nâng cao sức chiến đấu ở Đoàn ra đa Tô Hiệu

Nằm trong đội hình chiến đấu của Đoàn B77, Trung đoàn ra đa Tô Hiệu luôn xác định nhiệm vụ số 1 của mình là quản lý vững chắc vùng trời...

Cánh sóng ra đa thường xuyên phủ kín bầu trời.

Nằm trong đội hình chiến đấu của Đoàn B77, Trung đoàn ra đa Tô Hiệu luôn xác định nhiệm vụ số 1 của mình là quản lý vững chắc vùng trời được phân công, quyết không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Đảng ủy và Chỉ huy Trung đoàn luôn xác định 2 khâu then chốt để tăng cường và đảm bảo sức chiến đấu của Trung đoàn là huấn luyện và rèn luyện kỷ luật. Được trang bị khí tài đặc chủng, hiện đại nên huấn luyện để làm chủ và sử dụng khí tài là yêu cầu số 1.

Ở Đoàn ra đa Tô Hiệu, quản lý vùng trời (QLVT) mang tính quyết định đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Đoàn B77. Vì vậy, mục tiêu xuyên suốt của Đoàn ra đa Tô Hiệu là không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không. Quán triệt mục tiêu trên, những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn luôn kiên trì làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) về tình hình nhiệm vụ; bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đấu tranh của dân tộc; đặc biệt là truyền thống của Quân chủng Phòng không anh hùng, trong đó có bộ đội Ra đa. Do đặc thù nhiệm vụ mang tính liên kết tập thể cao nên ý thức tổ chức kỷ luật của CBCS trong từng vị trí có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Từ đặc điểm này, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn thông qua phong trào thi đua để xây dựng “Kíp ban giỏi”; “Kíp ban thanh niên”; “Vọng gác thanh niên”… vừa rèn luyện kỷ luật vừa nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng QLVT. Lấy việc duy trì nghiêm chế độ trực canh SSCĐ của các phân đội, trạm ra đa; thực hiện Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Viêït Nam về tác chiến phòng không; thực hiện “4 biết” trong QLVT, duy trì nghiêm 10 chế độ SSCĐ… làm thước đo rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, Đoàn còn quán triệt sâu sắc đến từng CBCS tinh thần của cấp trên về việc xác định đối tượng tác chiến, phương thức tác chiến mới của địch; từ đó tổ chức huấn luyện, nghiên cứu, kiện toàn và tiến hành luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Mỗi năm, Trung đoàn mở hàng ngàn phiên trực canh. Riêng năm 2007, các trạm ra đa của Đoàn mở máy 5.561 phiên theo kế hoạch; ngoài ra còn tăng cường 235 phiên cho các nhiệm vụ quản lý CCA, bay BX, bay trinh sát biển… Chất lượng tình báo các phiên trực đạt 98,5%, không để xảy ra sai, sót, lọt, hoang báo; thông tin liên lạc trên các mạng đảm bảo thông suốt, các đơn vị trực ban đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tư lệnh Quân chủng tặng giấy khen kíp SCHe và kíp đài ra đa P18 của Trạm 67. Công tác rèn luyện kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu ở Đoàn ra đa Tô Hiệu luôn được gắn với việc rèn luyện thể lực, thể chất và đảm bảo các quyền lợi chính trị, kinh tế của CBCS. Thực tế cho thấy, một khi tư tưởng thông suốt, ý thức trách nhiệm được nâng cao, đoàn kết nội bôï, đoàn kết quân dân được xây đắp và củng cố bền vững thì nhiệm vụ chính trị được hoàn thành xuất sắc. Điều này lý giải vì sao 12 năm qua, Đoàn ra đa Tô Hiệu không có CBCS nào vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý. Đảng bộ 12 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng. Năm 2002 – 2003, Trung đoàn ra đa Tô hiệu được Tư lệnh Quân chủng tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối các trung đoàn ra đa và cờ đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng. Đặc biệt, tháng 3-2008, Đoàn ra đa Tô Hiệu vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Phát huy kết quả đạt được, CBCS Đoàn ra đa Tô Hiệu đang ra sức thi đua, phấn đấu cùng Đoàn B77 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc mà Đảng và nhân dân giao phó.

THÀNH LONG