09:05, 29/05/2020

Bạn đọc ủng hộ hơn 60 triệu đồng cho em Nguyễn Ngọc Thanh Huyền

Sáng 29-5, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 45 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Ngọc Thanh Huyền, thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang - nhân vật trong bài viết "Một học sinh lớp 7 bị bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ" (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 20-5-2020).

Sáng 29-5, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 45 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Ngọc Thanh Huyền, thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang - nhân vật trong bài viết “Một học sinh lớp 7 bị bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ” (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 20-5-2020).

 

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang  trao tiền ủng hộ cho gia đình em Nguyễn Ngọc Thanh Huyền.

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho gia đình em Nguyễn Ngọc Thanh Huyền.


Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (8 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ 32 triệu đồng, cụ thể gồm: 23 bạn đọc (không nêu tên, chuyển qua tài khoản) 9,9 triệu đồng; Nhóm thiện nguyện (25 Âu Cơ) 1,3 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Hòa (48 Lê Thành Phương) 1 triệu đồng; Vũ Khôi (76 Lê Đại Hành) 1 triệu đồng; Nguyễn Đăng Duy (121B Trần Nhật Duật) 1 triệu đồng; Lê Thị Mai Loan 1 triệu đồng; Nguyễn Thị Tường Quý 1 triệu đồng; Nguyễn Trí Tuệ 1 triệu đồng; Phan Thi Hữu Ái 1 triệu đồng; Hồ Khánh Vân 1 triệu đồng; Hồng Chinh (đường Dã Tượng) 700.000 đồng; Thủy Ngân 500.000 đồng; Tuệ Văn 500.000 đồng; Đại Hải 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hường 500.000 đồng; Trịnh Thị Ngọc Dy (109B Quốc Tuấn) 500.000 đồng; Nguyễn Thị Xuân Quý (107 đường 2-4) 500.000 đồng; Kim Thắm 500.000 đồng; Phạm Võ Khánh Hà 500.000 đồng; Lê Thị Băng Trinh 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Vy 500.000 đồng; Huỳnh Thị Ngọc Thúy 500.000 đồng; Thân Trọng Hội 500.000 đồng; Lê Minh Trí 500.000 đồng; Hồ Thị Thanh Thủy 500.000 đồng; Phạm Đình Hậu 500.000 đồng; Nguyễn Xuân Hoàng Vy 500.000 đồng; Lê Quang Vũ 500.000 đồng; Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Phan Như Trương Nhật 300.000 đồng; Huỳnh Thị Thanh Kim Huệ 300.000 đồng; Lê Thị Ngân Giang 300.000 đồng; Hồ Tiến Toàn 300.000 đồng; Chế Long Tiến (lớp 7 Trường THCS Lý Thường Kiệt) 240.000 đồng; Diệu Ngọc 200.000 đồng; Lê Thanh Thúy (đường Phan Bội Châu) 200.000 đồng; Hoàng Lưu Giang Vy 200.000 đồng; Nguyễn Quốc Anh 200.000 đồng; Kiều Thị Bích Lệ 200.000 đồng; Bùi Thị Tường Vy 200.000 đồng; Trần Minh Hiếu 200.000 đồng; bạn đọc (Khu đô thị Hà Quang) 110.000 đồng; Ngọc Khánh 100.000 đồng; Huỳnh Thị Kim Phượng 100.000 đồng; Lê Thị Thanh Huệ 100.000 đồng; Trần Thị Thanh Huyền 50.000 đồng.


Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đến thăm và giúp đỡ trực tiếp cho em Huyền hơn 15 triệu đồng.


Bà Nguyễn Thị Thanh Nga (mẹ của em Huyền) xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng như bạn bè, phụ huynh, thầy cô, cán bộ, công nhân viên, Ban Giám hiệu Trường THCS Võ Văn Ký đã giúp đỡ cho em Huyền có điều kiện được chữa trị trước mắt.


Được biết, trước đó, Trường THCS Võ Văn Ký cũng như nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã quyên góp hỗ trợ cho em Huyền hơn 400 triệu đồng.


B.K.H