11:03, 27/03/2018

Bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho hai cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Sáng 27-3, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25 triệu đồng cho gia đình bé Phan Tuấn Kiệt (sinh 16-8-2016), thôn Mỹ Hoán, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa...

Sáng 27-3, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25 triệu đồng cho gia đình bé Phan Tuấn Kiệt (sinh 16-8-2016), thôn Mỹ Hoán, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa - nhân vật trong bài viết “Éo le gia cảnh 2 cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo” (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 11-3). Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (5,2 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ 14,8 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong tỉnh đã đến thăm và giúp đỡ trực tiếp cho gia đình bé Tuấn Kiệt với số tiền 21 triệu đồng.

 

Đại diện Vietcombank Nha Trang và Báo Khánh Hòa trao tiền ủng hộ cho gia đình bé Phan Tuấn Kiệt.
Đại diện Vietcombank Nha Trang và Báo Khánh Hòa trao tiền ủng hộ cho gia đình bé Phan Tuấn Kiệt.
 
Chị Nguyễn Hồng Huyên (mẹ của bé Tuấn Kiệt) xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã sẻ chia và giúp đỡ cho bé Kiệt tiếp tục chữa trị trong thời gian tới.

 

Đại diện Vietcombank Nha Trang và Báo Khánh Hòa trao tiền ủng hộ cho gia đình bé Lê Hồng Vũ.
Đại diện Vietcombank Nha Trang và Báo Khánh Hòa trao tiền ủng hộ cho gia đình bé Lê Hồng Vũ.
 
Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và trao cho gia đình bé Lê Hồng Vũ (sinh 30-1-2018) 25 triệu đồng (bao gồm số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa 7.850.000 đồng, Vietcombank Nha Trang 5 triệu đồng và bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ 12.150.000 đồng).
 
Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (mẹ của bé Vũ), sau khi Báo Khánh Hòa đăng về trường hợp con trai của chị bị bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã liên hệ với gia đình và ủng hộ khoảng 30 triệu đồng, tạo điều kiện cho bé Vũ được chữa trị kịp thời.
 
Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.
 

Danh sách bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ cho 2 cháu bé Phan Tuấn Kiệt và Lê Hồng Vũ, gồm: Hồ Thị Minh Châu (102 đường 2-4, phường Vĩnh Hải) 3 triệu đồng; 3 bạn đọc không nêu tên (chuyển qua tài khoản) 2,950 triệu đồng; Nguyễn Thị Bích Ngọc (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tô Hạp) 2 triệu đồng; Nguyễn Đăng Duy (121B Trần Nhật Duật) 2 triệu đồng; Thái Hòa (85A Tô Hiến Thành) 1 triệu đồng; Bùi Thị Thu Hà (chuyển qua tài khoản) 1 triệu đồng; Quỹ từ thiện (25 Âu Cơ) 1 triệu đồng; Thủy Ngân 1 triệu đồng; Ngân Vũ (phường Ngọc Hiệp) 1 triệu đồng; Đặng Anh Vũ (chuyển qua tài khoản) 1 triệu đồng; Phan Thành Dũng 1 triệu đồng; Khánh Trần (đường Lê Thành Phương) 1 triệu đồng; Nguyễn Thị Thịnh (5/12 Nguyễn Khắc Viện, phường Vĩnh Hòa) 1 triệu đồng; Nguyễn Thị Hương (80/3 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên) 800.000 đồng; Thanh Nhàn 800.000 đồng; Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ) 600.000 đồng; Võ Thu Hà (chuyển qua tài khoản) 600.000 đồng; Tố Mai 600.000 đồng; Nguyễn Xuân Minh (290 Thống Nhất) 600.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn 500.000 đồng; Huỳnh Thanh (đường Vân Đồn) 500.000 đồng; Ngô Thị Hường (35/5 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa) 500.000 đồng; Nguyên Khang (75 Hoàng Hoa Thám) 500.000 đồng; Nguyễn Ngọc Hùng (23 Nguyễn Công Trứ) 500.000 đồng; Nguyễn Thị Phụng 500.000 đồng; Như Thảo 400.000 đồng; Phương Vy 400.000 đồng; Xuân Quỳnh (đường Đống Đa) 200.000 đồng.

 
Báo Khánh Hòa cũng vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Trần Thị Uyên Uyên (30/16 Hùng Vương, TP. Nha Trang) 2 triệu đồng cho trường hợp 2 cháu bé Phan Tuấn Kiệt và Lê Hồng Vũ. Quỹ Hộp thư từ thiện nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Tuệ Quang - Tuệ Minh (TP. Nha Trang) 700.000 đồng.

 
T.D