11:03, 25/03/2020

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Người dân chúng tôi hoan nghênh trước đề xuất của Bộ Tài chính về nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/người/tháng. Bởi như thế sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn, giá cả các mặt hàng tiêu dùng đều tăng cao như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang):  Cần nghiên cứu để tránh thuế chồng thuế


Người dân chúng tôi hoan nghênh trước đề xuất của Bộ Tài chính về nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/người/tháng. Bởi như thế sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn, giá cả các mặt hàng tiêu dùng đều tăng cao như hiện nay.

 


Tuy nhiên, tôi cho rằng, Bộ Tài chính cần tiếp tục nghiên cứu để nâng mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với mức tăng giá cả hàng hóa, tránh thuế chồng thuế. Ví dụ như tôi phụ trách kinh doanh cho 1 doanh nghiệp tư nhân tại TP. Nha Trang, thu nhập được 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc nên theo mức giảm trừ gia cảnh mới, tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền 4 triệu đồng vượt mức quy định. Với nguồn thu nhập này, nếu không có công việc đột xuất thì mỗi tháng tôi tiết kiệm được 4 triệu đồng, nếu trong tháng có nhiều việc đột xuất thì chẳng tiết kiệm được đồng nào mà vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Chưa kể, tôi tạm tính mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu đồng, đến khi tích góp được để mua xe máy thì tôi lại tiếp tục đóng thuế, như vậy có phải tôi phải chịu 2 lần thuế đối với số tiền này?


HẢI LĂNG (Ghi)