10:04, 15/04/2019

Cần ngăn chặn khai thác thủy sản kiểu tận diệt

Thời gian gần đây, tại khu vực sông Tắc, đoạn gần cầu Bình Tân, TP. Nha Trang có một số người dân sử dụng lưới lồng, hay còn gọi là lờ dây, lờ bát quái để khai thác thủy sản.

Thời gian gần đây, tại khu vực sông Tắc, đoạn gần cầu Bình Tân, TP. Nha Trang có một số người dân sử dụng lưới lồng, hay còn gọi là lờ dây, lờ bát quái… được du nhập từ nước ngoài để đánh bắt thủy sản. Được biết, một bộ lưới lồng có chiều dài khoảng 5 - 10m, bao gồm nhiều khung lồng có dạng hình hộp, được tạo thành từ các khung sắt hình chữ nhật xếp song song và liên kết với nhau bằng áo lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn 10mm, dọc theo thân lồng có nhiều cửa hom để thủy sản đi vào nhưng không có cửa ra (ảnh). Lưới lồng được đặt sát đáy ven bờ để đánh bắt tất cả các loại thủy sản từ lớn đến nhỏ. Đây là ngư cụ khai thác thủy sản kiểu tận diệt cần phải ngăn chặn.

 


Thúy Hà