10:02, 02/02/2018

Đổ rác sai chỗ

Tại cầu Lạc An trên Quốc lộ 1, UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa có dựng tấm bảng tuyên truyền "Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi" và phía dưới có ghi hành vi vi phạm, vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Tại cầu Lạc An trên Quốc lộ 1, UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa có dựng tấm bảng tuyên truyền “Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi” và phía dưới có ghi hành vi vi phạm, vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Thế nhưng, một số người dân thiếu ý thức vẫn đổ rác bừa bãi, tràn lan nơi tấm bảng tuyên truyền (ảnh), gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan. Đề nghị chính quyền địa phương chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

 


Thu Lan