Góc ảnh
19:24, 03/06/2023

Tái hiện lễ hội cầu ngư

NHÂN TÂM

Nằm trong chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, chiều 3-6, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hoạt động tái hiện lễ hội cầu ngư. Tham dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng hơn 360 nghệ nhân, ngư dân ở hai phường Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên và một số địa phương khác trong TP. Nha Trang. 

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân và Lê Hữu Thọ đến dự buổi tái hiện lễ hội cầu ngư.
Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Lê Hữu Thọ đến dự buổi tái hiện lễ hội cầu ngư.

 

Các nghệ nhân và ngư dân được chia làm hai đoàn xuất phát từ hai hướng, đoàn Vĩnh Nguyên ở phía bắc, đoàn Vĩnh Trường ở phía nam cùng diễu hành về sân khấu chính tại công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh để thực hiện các nghi thức. Thành phần đoàn diễu hành tái hiện lễ rước nghinh Ông của hai phường gồm: Đội múa lân, rồng; đội chèo hò bá trạo; đội khiêng tàu; đội nhạc lễ; đội lão ông cầm lô bộ; đội nữ tế quan; đội múa lục cúng hoa đăng; đội chánh tế; đội khiêng long đình; đội cầm lọng; đội khiêng trống, chuông; đội lão ông, phụ nữ, học sinh… Vừa diễu hành, các đoàn vừa múa hát, thỉnh thoảng dừng lại để múa trạo chầu tạo không khí rộn ràng dọc đường đi. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn nổi lên liên hồi thu hút người dân và du khách đến xem. Về đến sân khấu chính, sau phần nghi thức khai mạc lễ hội, các nghệ nhân và ngư dân thực hiện lễ tế Ông Nam Hải; múa trạo chầu; múa lục cúng hoa đăng.

 

Lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tục thờ cúng Ông Nam Hải của ngư dân miền biển. Việc tái hiện lễ hội cầu ngư nhằm thể hiện lại các hình thức nghệ thuật truyền thống, diễn xướng dân gian của ngư dân vùng biển Khánh Hòa. Qua đó, góp phần bảo tồn nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của ngư dân. Lễ hội cầu ngư còn thể hiện niềm tin và ý chí vượt thắng gian lao để xây dựng cuộc sống tươi đẹp của nhân dân ta. Năm 2012, lễ hội cầu ngư tỉnh Khánh Hòa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

 

Phần diễu hành tái hiện lễ rước nghinh Ông.
Phần diễu hành tái hiện lễ rước nghinh Ông.

 

Múa trạo chầu trên đường diễu hành.
Múa trạo chầu trên đường diễu hành.

 

Mô hình chiếc thuyền của ngư dân trong lễ rước nghinh Ông.
Mô hình chiếc thuyền của ngư dân trong lễ rước nghinh Ông.

 

Đội hò bá trạo của phường Vĩnh Trường.
Đội hò bá trạo của phường Vĩnh Trường.

 

Có đông người dân và du khách đến xem hoạt động tái hiện lễ hội cầu ngư.
Đông đảo người dân và du khách đến xem hoạt động tái hiện lễ hội cầu ngư.

 

Những vị khách nước ngoài thích thú với hoạt động diễu hành tái hiện lễ hội cầu ngư.
Những du khách nước ngoài thích thú với hoạt động diễu hành tái hiện lễ hội cầu ngư.

 

Các thiếu nữ duyên dáng trong một tiết mục múa đẹp mắt.
Các thiếu nữ duyên dáng trong một tiết mục múa đẹp mắt.

 

Màn múa lục cúng hoa đăng tại sân khấu chính đối diện đường Tuệ Tĩnh.   
Màn múa lục cúng hoa đăng tại sân khấu chính đối diện đường Tuệ Tĩnh.   

 

Nhân Tâm


Ý kiến bạn đọc