11:18, 10/05/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Festival Biển tại TP. Hồ Chí Minh

NHÂN TÂM

Sáng 10-5, tại TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có gần 100 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi họp báo.
Chủ trì buổi họp báo

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6-6, với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”. Trước và trong thời gian Festival Biển sẽ có gần 70 hoạt động, sự kiện văn hóa - nghệ thuật, thể thao, du lịch, ẩm thực, hội thảo, triển lãm, giáo dục… được tổ chức tại TP. Nha Trang và một số địa phương trong tỉnh.

Từ kỳ Festival Biển lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003, đến kỳ Festival Biển lần thứ 10 năm 2023, thương hiệu về một sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế của tỉnh Khánh Hòa đã dần được xây dựng và quảng bá. Festival Biển 2023, sẽ tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại. Trong đó, có 4 chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) gồm: Lễ khai mạc với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng”; chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương”; chương trình đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”; lễ bế mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai”. Đặc biệt, trong đêm khai mạc Festival Biển 2023, lần đầu tiên có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với gần 2.000 máy bay không người lái (drone) kết hợp với âm nhạc hiện đại. Hầu hết các hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 đều do các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Các hoạt động cũng được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh: Festival Biển 2023, nhằm tuyên truyền, bảo vệ và tôn vinh những vẻ đẹp, giá trị to lớn của biển và gửi đi thông điệp bảo vệ tài nguyên, giá trị văn hóa, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Đây cũng là dịp nhằm góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch… trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị; xúc tiến kêu gọi đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đồng chí Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, các phóng viên, nhà báo cũng đặt câu hỏi về một số vấn đề quan tâm như: Số lượng các hoạt động, sự kiện diễn ra trong chương trình Festival Biển 2023 và những hoạt động, sự kiện mang tính điểm nhấn của Festival Biển; quy mô của Festival Biển 2023 so với các kỳ Festival Biển trước đây; thiết kế sân khấu của Festival Biển 2023; dự kiến lượng khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian diễn ra Festival Biển 2023; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi tham gia vào các hoạt động của Festival Biển…

Nhân Tâm