Hệ thống thị giác của trẻ 2-6 tuổi vẫn chưa hoàn thiện. Do vậy, việc đeo kính mát cho bé là một biện pháp bảo vệ đôi mắt tránh những tổn thương...
|
| Ảnh minh họa. |
Hệ thống thị giác của trẻ 2-6 tuổi vẫn chưa hoàn thiện. Do vậy, việc đeo kính mát cho bé là một biện pháp bảo vệ đôi mắt tránh những tổn thương.
Ở TP. Hồ Chí Minh, dòng sản phẩm kính mát trẻ em khá đa dạng: gọng kính đủ màu vui tươi (xanh, đỏ, tím, vàng); tròng kính đủ cấp độ đậm nhạt, có dán hình các nhân vật hoạt hình Walt Disney như tiên cá, Bạch Tuyết, gấu Pooh... Thường những loại kính này có xuất xứ từ Malaysia, Anh.
Nên chọn mua loại kính có gọng đàn hồi, ôm lấy khuôn mặt bé, nhằm che được những tia nắng xuyên từ hai bên và rọi từ trên xuống. Trẻ thường hay đùa nghịch nên những loại tròng kính chống va đập tốt được làm bằng plastic, polycarbonate sẽ phù hợp. Riêng loại tròng polycarbonate còn lọc được tia cực tím, tuy giá cao.
Những tròng kính mát màu nâu, xám thường ít làm biến dạng màu sắc. Bé đeo kính mát không độ, cảnh vật nhìn qua kính phải không được mờ, biến dạng hoặc gợn sóng. Không nên mua kính mát đồ chơi cho trẻ đeo, nó có thể làm hại mắt về sau.
Nếu thấy bé có những biểu hiện của tật khúc xạ như hay dụi mắt dù không buồn ngủ, hay chạy lại gần tivi khi xem, bạn nên dẫn bé đi khám thị lực ở những nơi chuyên về mắt.
Trẻ từ 2 tuổi trở lên nếu có dấu hiệu bị tật khúc xạ thì nên đeo kính có độ phù hợp. Thị trường cũng có loại kính mát có độ dành cho trẻ em.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị
