Các nhà khoa học Ấn Ðộ đã khẳng định rằng các kháng thể chiết từ lòng đỏ trứng gà sẽ được điều chế thành thuốc giải độc chữa các vết cắn của rắn.
|
| Ảnh minh họa. |
Các nhà khoa học Ấn Ðộ đã khẳng định rằng các kháng thể chiết từ lòng đỏ trứng gà sẽ được điều chế thành thuốc giải độc chữa các vết cắn của rắn.
Giáo sư P.V.Subba Rao, Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học Vittal Mallya (VMSRF) cho biết, các nhà khoa học ở đây đã nghiên cứu chất giải độc này một cách hiệu quả trong suốt 7 năm và không tìm thấy tác dụng phụ.
Ông Rao cho biết, nếu các thử nghiệm về độc tính của thuốc giải độc được hoàn tất vào năm tới, các nhà khoa học của viện sẽ là những người đầu tiên tiêm kháng thể của gà cho người.
Trước đây các nhà khoa học đã trích một chất giải độc từ loài ngựa gây đau đớn cho loài động vật này, khiến nhiều tổ chức bảo vệ động vật đã phản ứng mạnh mẽ. Ông Rao đã nghĩ đến việc nghiên cứu trứng gà vì trứng thường được sử dụng trong nhiều liệu pháp. Ngoài ra, việc điều chế thuốc từ trứng không tốn kém, mỗi con gà mái có thể sản xuất 250 trứng/năm và mỗi trứng có khá nhiều kháng thể để làm thuốc giải độc.
Theo các nhà nghiên cứu, mỗi năm tại Ấn Ðộ có ít nhất 300.000 người bị rắn cắn và 10% trong số họ bị tử vong do không được cứu chữa kịp thời.
Theo health
