Mấy ai để ý cho lắm về "làn da" trắng nõn nà của những quả dừa tươi mát lạnh, cũng như mấy ai thắc mắc về hương vị ngọt lịm của những quả bắp dài thượt...
|
| Ảnh minh họa. |
Mấy ai để ý cho lắm về "làn da" trắng nõn nà của những quả dừa tươi mát lạnh, cũng như mấy ai thắc mắc về hương vị ngọt lịm của những quả bắp dài thượt, thẳng tắp, vàng tươi, trông rất hấp dẫn mà người bán gọi là bắp Mỹ?
Nhiều người thường nghĩ bắp Mỹ nên ngọt hơn bắp ta! Lúc đầu sử dụng tôi cũng không để ý, nhưng rồi một thời gian sau, tôi cảm thấy thắc mắc, tại sao quả dừa trắng lạ, cũng như quả bắp ngọt dữ (?!). Qua tìm hiểu, tôi mới biết rằng, cái trắng của dừa là do hóa chất, còn vị ngọt của bắp là do hóa học!
Thường thì trái dừa sau khi gọt vỏ, để độ một lát ngoài không khí là dừa sẽ ngả sang màu vàng xỉn, trông rất xấu. Để làm cho dừa đẹp hơn, tất cả những người bán dừa lạnh đều sử dụng một loại hóa chất, dạng bột mịn, trắng mua ở chợ Kim Biên (Q.5, TP. Hồ Chí Minh) về pha loãng với nước. Dừa sau khi gọt vỏ sẽ được thả vào ngâm trong xô nước có pha hóa chất ấy, nhờ đó mà có để lâu, quả dừa cũng trắng như bông bưởi, trông rất đẹp!
Những người bán dừa bảo rằng, cứ ra khu bán hóa chất ở chợ Kim Biên hỏi mua hóa chất ngâm dừa là có ngay. Tôi cũng đã thử đến chợ Kim Biên, và đúng y như những người bán dừa đã nói. Mặc dù, chưa biết loại hóa chất này có ngấm vào nước dừa bên trong hay không, nhưng thực phẩm ăn uống mà ngâm với hóa chất như thế là điều không an toàn chút nào!
Còn hương vị ngọt của bắp. Qua tìm hiểu ở những người bán bắp, tôi cũng biết rằng, tất cả họ đều ngâm bắp trong nồi nước nóng có pha đường hóa học! Loại đường thường được sử dụng là Sodium Cyclamate, cũng được bán ở chợ Kim Biên (TP. Hồ Chí Minh). Trong khi loại đường này đã được Bộ Y tế cấm không cho dùng trong thực phẩm, do những độc hại của nó gây nên, bởi Sodium Cyclamate với độ ngọt hơn 30 lần so với đường cát trắng thông thường là chất có thể gây ung thư gan, ung thư phổi, gây dị dạng bào thai... nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, phần lớn những người chế biến kinh doanh thực phẩm từ sản xuất nước ngọt cho đến làm kem ký, kem cây... họ thường sử loại đường này!
Trước đây, Sở Y tế (TP. Hồ Chí Minh) đã từng phát hiện lô hàng hơn 14 tấn đường hóa học Sodium Cyclamate tại một công ty ở Q.8, TP. Hồ Chí Minh. Qua các hóa đơn, chứng từ mua bán cho thấy, nơi đây là đầu mối cung cấp loại đường hóa học Sodium Cyclamate cho phần lớn những cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhiều nhất là những cơ sở làm kem, thạch dừa và bánh ngọt từ TP. Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành!
Tác nhân làm cho những quả dừa có được “làn da” trắng, và những quả bắp có được hương vị ngọt khác thường là như thế đó!
Theo Thanh niên
