- Hỏi: Cháu thấy con đỉa sống ở dưới nước và nó hút máu người khi bám được vào, rất đáng sợ, nhưng tại sao nó hút máu mà người ta không cảm thấy đau?
|
- Hỏi: Cháu thấy con đỉa sống ở dưới nước và nó hút máu người khi bám được vào, rất đáng sợ, nhưng tại sao nó hút máu mà người ta không cảm thấy đau? Có phải con đỉa còn được sử dụng trong y học?
Phan Hoàng Tuấn (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)
- Trả lời: Con đỉa (Hirudo medicinalis) là động vật không xương sống, tiết nhiều chất gây tê, chống đông máu, kháng vi khuẩn, chống ung thư. Trước khi bám vào da, đỉa tiết ra một chất gây tê, rồi với 3 bộ hàm hình bán nguyệt, đỉa làm rách da. Nhờ có chất gây tê, người bị đỉa cắn không có cảm giác đau. Sau đó đỉa bám chặt vào da nhờ giác hút ở miệng và bắt đầu hút máu. Máu hút vào không bị đông đặc ở ruột của đỉa nhờ chất hirudin và chất tiêu hủy fibrin. Trong y học người ta dùng các chất chống đông máu này phủ lên các xoắn ốc kim loại dùng để nong động mạch. Đỉa còn thường được sử dụng trong vi phẫu thuật, đặc biệt khi ghép ngón tay đã đứt lìa trở lại bàn tay, máu ở các tĩnh mạch thường lưu thông khó khăn, nếu đặt con đỉa vào chỗ ghép, đỉa sẽ giải quyết máu tụ, giảm bớt xung huyết tĩnh mạch. Đỉa chỉ được sử dụng một lần rồi tiêu hủy để tránh lây lan bệnh từ người này sang người khác.
Bác sĩ TRẦN THỊ TUYẾT MAI
