11:59, 11/09/2026

Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục

C.ĐAN

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non, mẫu giáo trong dịp đầu năm học mới.

Theo Bộ Y tế, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận trong 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Các địa phương có số ca mắc cao nhất trong 4 tuần gần đây gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó nhóm trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo chiếm 87,3%. Bộ Y tế dự báo số ca mắc mới tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, Covid-19 có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa kiểm tra cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. 
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa kiểm tra cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trong trường học, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, giáo viên nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và các biện pháp phòng, chống tay chân miệng, bệnh truyền nhiễm khác. Các cơ sở giáo dục cần bảo đảm vệ sinh môi trường, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng; thường xuyên vệ sinh lớp học, làm sạch các bề mặt. Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thực hiện tốt “3 sạch” gồm: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan y tế địa phương để phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ hoặc mắc bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định.

C.ĐAN