12:57, 23/09/2026

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cứu bệnh nhân bị vỡ lá lách

C.ĐAN

Ngày 23-9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp vỡ lá lách nặng (độ IV), gây xuất huyết ổ bụng nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.

Theo đó, bệnh nhân N.T.Đ (48 tuổi, phường Nam Nha Trang) vào bệnh viện sau tai nạn giao thông, bị va đập mạnh vùng bụng. Thời điểm tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng choáng, đau nhiều vùng bụng. Nhận định đây là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương tạng và xuất huyết trong ổ bụng, có thể diễn tiến nhanh, ê-kíp y, bác sĩ bệnh viện khẩn trương tiến hành cấp cứu, hồi sức chống choáng và thực hiện siêu âm tại giường.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Kết quả siêu âm ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch tự do, nghi ngờ chảy máu do tổn thương tạng đặc. Kết quả chụp CT bụng xác định bệnh nhân bị vỡ lá lách rất nặng. Với tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, ê-kíp y, bác sĩ bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa giữa Cấp cứu - Ngoại khoa - Gây mê hồi sức - Hồi sức tích cực - Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Ngân hàng máu để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Kết quả chụp CT bụng xác định bệnh nhân bị vỡ lách rất nặng.
Hình ảnh chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị vỡ lá lách rất nặng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lá lách vỡ phức tạp, ổ bụng chứa khoảng 2.500ml máu đông và không đông. Trước tổn thương nặng, ê-kíp quyết định cắt toàn bộ lá lách để kiểm soát nguồn chảy máu, bảo vệ tính mạng người bệnh. Song song với phẫu thuật cầm máu, người bệnh được truyền 5 đơn vị khối hồng cầu và 6 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh nhằm bù lượng máu đã mất, hỗ trợ ổn định tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn đông máu.

Sau điều trị sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.
Sau điều trị sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ được điều trị tích cực, tình trạng người bệnh từng bước ổn định. Hiện nay, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và dự kiến xuất viện trong tuần này.

C.ĐAN