05:53, 02/10/2026

Chắp cánh ước mơ đến giảng đường

HOÀNG DUNG

Những suất học bổng cùng các hình thức hỗ trợ về học phí, sinh hoạt, phương tiện học tập... được trao trong dịp đầu năm học mới không chỉ giúp nhiều sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên để các em thêm vững tin trên giảng đường.

Những suất học bổng ý nghĩa

Trong số những SV được Trường Đại học Khánh Hòa trao học bổng đầu năm học 2026 - 2027, em Cao Thế Lực - lớp Văn học (Khoa Báo chí - Truyền thông) là trường hợp để lại nhiều xúc động. Mồ côi cả cha lẫn mẹ nên từ năm 2020, Lực và 3 em ruột (quê tỉnh Ninh Bình) sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Lực đã thực hiện được ước mơ thi đậu vào Trường Đại học Khánh Hòa. Bên cạnh niềm vui, em vẫn còn nỗi lo về các khoản học phí. Biết được hoàn cảnh của em, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khánh Hòa đã quyết định miễn học phí toàn khóa học cho Lực. “Với một SV vừa bước chân vào cánh cửa đại học, sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường là nguồn động viên to lớn để em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, chủ động học tập và hòa nhập với môi trường mới”, Lực chia sẻ.

Em Cao Thế Lực trả lời câu hỏi của giảng viên trong một tiết học.
Em Cao Thế Lực trả lời câu hỏi của giảng viên trong một tiết học.

Em Lưu Thị Ngọc Yến (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước) cũng vừa được nhận học bổng từ nhà tài trợ khi trở thành tân SV của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang. Em mồ côi cha từ nhỏ, hai mẹ con sống nhờ vào nguồn thu nhập từ nghề làm gốm, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Khi Yến trúng tuyển vào trường cao đẳng, mẹ em vừa vui vừa lo lắng về các chi phí sinh hoạt. Nhà trường đã giới thiệu trường hợp của em với đơn vị tài trợ và may mắn được quỹ học bổng Offsping Degital hỗ trợ chi phí sinh hoạt với mức 3,5 triệu đồng/tháng, tổng trị giá học bổng 77 triệu đồng. 

Tiếp sức cho sinh viên đến trường

Tiến sĩ Nguyễn Trung Triều - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang cho biết, bên cạnh công tác đào tạo, nhà trường luôn quan tâm đến đời sống, điều kiện học tập của SV, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Năm học này, nhà trường có 5 SV có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng Offsping Degital. Đây là hoạt động được nhà trường duy trì hằng năm nhằm hỗ trợ SV khó khăn có thêm điều kiện học tập. Trường còn giảm 30% phí ký túc xá đối với SV theo học hình thức đào tạo thường xuyên (hệ vừa làm vừa học) và miễn, giảm học phí cho SV có hoàn cảnh khó khăn theo học hình thức này. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực hỗ trợ SV.

Em Lưu Thị Ngọc Yến (thứ 3 từ phải sang) nhận học bổng của nhà tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Em Lưu Thị Ngọc Yến (thứ 3 từ phải sang) nhận học bổng của nhà tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường Đại học Khánh Hòa, công tác hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhà trường quan tâm. Năm học 2026 - 2027, nhà trường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân trao 100 suất học bổng cho SV có thành tích cao và SV có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 230 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với SV thuộc đối tượng như: Người dân tộc thiểu số, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, thuộc hộ nghèo với các hình thức hỗ trợ như trao học bổng, khen thưởng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội...

Song song với việc thực hiện các chính sách theo quy định, Trường Đại học Nha Trang cũng triển khai nhiều hình thức học bổng, khen thưởng và hỗ trợ tài chính cho SV. Theo đó, 2 tân SV khóa 68 có điểm trúng tuyển cao nhất được tặng 5 triệu đồng/SV; các doanh nghiệp trao học bổng cho SV với tổng trị giá 235 triệu đồng; 5 SV nhận học bổng Vallet (mỗi suất 34 triệu đồng). Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo của trường tổ chức trao 3 học bổng TOEIC cho SV (trị giá 4,5 triệu đồng/suất). Tân SV Trường Thủy sản và Khoa học sự sống được hỗ trợ áo đồng phục với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; 5 khoa chuyên môn hỗ trợ áo blouse với tổng trị giá 30 triệu đồng cho SV...

Việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ cho thấy sự quan tâm thiết thực của các cơ sở giáo dục và cộng đồng đối với SV, qua đó tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, theo đuổi ước mơ nghề nghiệp.

HOÀNG DUNG