Bước vào năm học mới, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trong cả nước có xu hướng gia tăng, nhất là ở lứa tuổi mầm non. Trước nguy cơ bệnh lây lan trong các trường học, ngành y tế và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc.
Gia tăng ca mắc khi trẻ trở lại trường
![]() |
| Học sinh Trường Mầm non Diên Khánh rửa tay trước khi vào lớp. |
Theo số liệu từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ đầu năm đến giữa tháng 8, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng 4 tuần gần đây, có khoảng 3.000 ca mắc/tuần, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, chiếm 87,3% số ca mắc, đặc biệt là trẻ đang đi nhà trẻ, mẫu giáo.
Tại Khánh Hòa, khi năm học mới bắt đầu, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cũng có xu hướng tăng. Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Hoàng Minh - Khoa Nội nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, trước tháng 9, có những ngày bệnh viện không ghi nhận ca tay chân miệng, chủ yếu tiếp nhận trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện ghi nhận 3 - 4 ca tay chân miệng đến khám và điều trị, chủ yếu là trẻ lứa tuổi mầm non.
![]() |
| Học sinh Trường Mầm non Diên Khánh được cô giáo hướng dẫn tìm hiểu về bệnh tay chân miệng. |
Chăm con mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, chị Châu Phạm Minh Ngọc - mẹ của bé Nguyễn Phú Thịnh (2 tuổi 4 tháng, xã Vạn Ninh) cho biết, sau khi đi học mẫu giáo khoảng một tuần, con của chị xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, bọng nước trên người. Ban đầu, bé chỉ hơi sốt nên gia đình theo dõi tại nhà. Hôm sau, các nốt nổi nhiều hơn, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để khám và được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 1. Trước đó, bé chủ yếu ở nhà, không tiếp xúc với người mắc bệnh và chưa từng xuất hiện những biểu hiện tương tự. Vì vậy, khi thấy con có dấu hiệu bất thường, chị Ngọc không chủ quan mà đưa bé đi khám. Hiện sức khỏe bé ổn định nhưng vẫn được theo dõi tại bệnh viện do các nốt trên người chưa khỏi hoàn toàn.
Chủ động phòng, chống bệnh
![]() |
| Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. |
Bác sĩ Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước tình hình bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng trong cả nước, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh; đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch, đồng thời tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh. Đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhất là nhà trẻ, trường mẫu giáo phải bảo đảm đủ phương tiện rửa tay, xà phòng; thường xuyên vệ sinh lớp học, bàn ghế, đồ chơi và các bề mặt trẻ tiếp xúc hằng ngày. Các địa phương cần tích cực phối hợp với ngành y tế, giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng bệnh, trong đó chú trọng thực hiện phương châm “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch).
Thực hiện nội dung trên, tại Trường Mầm non Diên Khánh (xã Diên Khánh), công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng được trường triển khai ngay từ đầu năm học. Theo bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng nhà trường, trường có 1 cơ sở chính, 3 phân hiệu với 40 lớp và 1.178 trẻ. Từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, thành lập ban phòng, chống dịch và tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các nội dung liên quan. Hằng ngày, giáo viên vệ sinh sàn nhà, phòng học và lau chùi các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc như tay vịn cầu thang, lan can, tay nắm cửa, mặt bàn, khu vực vệ sinh; đồng thời theo dõi sát sức khỏe của trẻ. Trường còn bố trí các khu vực rửa tay ở sân trường để trẻ rửa tay trước khi vào lớp; lớp học được mở cửa thường xuyên để thông thoáng. Nhờ đó đến nay, nhà trường chưa ghi nhận trường hợp nào nghi mắc tay chân miệng tại cơ sở chính và 3 phân hiệu.
Bác sĩ Đỗ Hoàng Minh khuyến cáo, trường mẫu giáo, mầm non là những nơi trẻ tiếp xúc thường xuyên với nhau, đồ chơi và các vật dụng thường dùng chung nên rất dễ lây lan bệnh tay chân miệng. Vì thế, phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt lưu ý ở trẻ các biểu hiện ở trẻ như: Sốt, ăn uống kém, nổi bóng nước hoặc ban ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông, chảy nước dãi bất thường. Khi trẻ có những dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định tình trạng bệnh. Khi trẻ sốt cao liên tục, ngủ giật mình bất thường; nôn ói liên tục là dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng. Bên cạnh việc phát hiện sớm, nhà trường và phụ huynh cần tập cho trẻ thói quen vệ sinh tay hằng ngày. Đây là một trong những biện pháp quan trọng, nhất là ở môi trường mầm non.
Từ đầu năm đến ngày 10-9, Khánh Hòa ghi nhận hơn 3.540 ca mắc tay chân miệng, với 74 ổ dịch. Từ đầu tháng 9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa ghi nhận trung bình 3 - 4 ca mắc mỗi ngày, chủ yếu ở trẻ mầm non.
C.ĐAN








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin